Bình Thuận: Tổng kết 10 năm phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Qua 10 năm thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới, tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Thuận có nhiều chuyển biến tích cực, tiếp tục khẳng định rõ vai trò, hiệu quả giữa lực lượng Công an với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc.

 

Đại tá Lê Thanh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận chủ trì hội nghị

 

Công an tỉnh Bình Thuận, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Thuận đã tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình phối hợp số 09 về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”, giai đoạn 2013 – 2023.

Qua 10 năm thực hiện, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) trong tình hình mới, tình hình an ninh trật tự, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực, tiếp tục khẳng định rõ vai trò, hiệu quả giữa lực lượng Công an với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên trong việc huy động sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết, phát huy sức mạnh toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc” và phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội trong giai đoạn hiện nay.

Qua 10 năm thực hiện, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới. Tình hình an ninh trật tự, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực

Xây dựng ngày càng nhiều mô hình, điển hình tiên tiến trong phòng, chống tội phạm, có sức lan tỏa cộng đồng. Lồng ghép phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, các cuộc vận động xã hội và các phong trào thi đua yêu nước khác.

Tại hội nghị, đại diện các ngành, đoàn thể, địa phương đã báo cáo tình hình, kết quả đạt được, nêu vấn đề đặt ra trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Qua đó xác định, công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ là nhiệm vụ quan trọng, vừa cấp bách, vừa chiến lược, lâu dài, rất cần sự thống nhất cao về tư tưởng và hành động của mỗi tổ chức, cá nhân.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Thuận tặng bằng khen cho 5 tập thể và 5 cá nhân

Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tá Lê Thanh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh đề nghị lực lượng Công an, Mặt trận và các tổ chức thành viên các cấp trong toàn tỉnh tiếp tục cụ thể hóa nội dung chương trình phối hợp, gắn kết phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ với các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước.

Tập trung triển khai hiệu quả các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội; chỉ đạo xây dựng thành công xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền pháp luật; xây dựng, nhân rộng mô hình diễn hình tiến tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ theo hướng “tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải”…

Các tập thể, cá nhân nhận bằng khen của Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới

Dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã tặng bằng khen cho 5 tập thể và 5 cá nhân; Công an tỉnh tặng giấy khen cho 25 tập thể, 35 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Chương trình phối hợp số 9 về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”, giai đoạn 2013 – 202

 
Theo Trần Ý/Báo Đại biểu Nhân dân

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều