Đại hội đại biểu Người Công giáo Việt Nam TP. Hải Phòng nhiệm kỳ 2017-2022

Ngày 29/9, tại Hải Phòng, Đại hội đại biểu Người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc TP. Hải Phòng lần thứ 7 (nhiệm kỳ 2017-2022) đã được tổ chức. Dự Đại hội có các đồng chí Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, cùng đại diện các sở, ban, ngành và 199 đại biểu đại diện hơn 7 vạn giáo dân của 137 xứ, họ giáo trên địa bàn thành phố.

 Quang cảnh Đại hội

Báo cáo nhiệm kỳ 2013-2017 cho thấy, Tòa Giám mục Giáo phận Hải Phòng  gồm 4 tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Hải Dương, Quảng Ninh và một phần tỉnh Hưng Yên. Toàn thành phố có trên 7 vạn giáo dân, có 2 giáo hạt, gồm 137 xứ, họ giáo và 9 dòng tu, một tiểu chủng viện, có đức Giám mục, 35 vị linh mục, coi sóc 38 giáo xứ.

Trong nhiệm kỳ qua, tuy tình hình kinh tế - xã hội nói chung còn gặp nhiều khó khăn, song dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, đồng bào Công giáo Hải Phòng luôn một lòng phát huy tinh thần yêu nước, chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, gương mẫu làm tròn bổn phận người công dân cùng nhau đoàn kết xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương. Cộng đoàn Công giáo thành phố luôn kề vai sát cánh, đồng hành cùng nhân dân phát huy tinh thần lao động cần cù, phát triển mô hình kinh tế VAC, kinh doanh trang trại, nuôi chồng thủy sản; chuyển đổi mô hình nông nghiệp, áp dụng KHKT, mở rộng quy mô sản xuất; phát triển công nghiệp, thủ công nghiệp, thương mại và dịch vụ… mang lại hiểu quả kinh tế cao.

Các đại biểu tham dự Đại hội

Trong nhiệm kỳ 2013-2017, đồng bào Công giáo thành phố luôn tích cực tham gia những phong trào chung của cộng đồng, như: xây nhà Đại đoàn kết; tổ chức Chương trình “Chung tay lan tỏa lòng thương xót”; giúp đỡ trẻ em nghèo vượt khó; xây dựng và phát huy công tác khuyến học, khuyến tài; xây dựng đời sống văn hóa, thực hiện phong trào thi đua “Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, sống tốt đời đẹp đạo”; công tác phòng chống tệ nạn xã hội được các xứ, Họ đạo, các linh mục quan tâm thông qua các bài giảng tại Nhà thờ khiến giáo dân ngày càng phấn khởi, yên tâm giữ đạo và chu toàn bổn phận công dân. Đời sống văn hóa, tinh thần vùng giáo có chuyển biến tích cực. Hiện nay, hơn 90% số gia đình Công giáo được công nhận gia đình văn hóa; 100% xứ, họ giáo được công nhận xứ, họ giáo tiên tiến...

Tại Đại hội, các đại biểu tham dự đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đồng bào Công giáo thành phố Hải Phòng đã đạt được trong phong trào thi đua yêu nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nhiệm kỳ 2013-2017. Đồng thời các đại biểu tin tưởng rằng, mặc dù trước mắt còn nhiều thử thách, khó khăn nhưng công cuộc đổi mới đất nước sẽ tiếp tục đạt nhiều thành quả tốt đẹp hơn. Bên cạnh đó, với niềm tin vào Thiên chúa và đường hướng mục vụ của Hội đồng Giám mục Việt Nam “Sống phúc âm giữa lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc của đồng bào”, phong trào thi đua yêu nước và hoạt động của Ủy ban Đoàn kết Công giáo thành phố Hải Phòng sẽ góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cùng toàn dân thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố trong thời gian tới.

Đại hội hiệp thương, suy cử 60 vị tham gia Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam thành phố khóa 7 (nhiệm kỳ 2017-2022). Ông Bùi Văn Khương tiếp tục được suy cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam thành phố khóa 7 (nhiệm kỳ 2017-2022).

 

Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực tặng hoa chúc mừng thành công của Đại hội.

Nhân dịp này, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tặng Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam thành phố bức trướng mang dòng chữ: “Phát huy truyền thống thi đua yêu nước, đồng bào Công giáo Hải Phòng tích cực thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, sống tốt đời, đẹp đạo”; Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tặng bằng khen cho 2 tập thể và cá nhân; UBND thành phố tặng bằng khen 21 tập thể và cá nhân; Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tặng bằng khen 22 tập thể và cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước nhiệm kỳ 2013-2017.

Phương Hà - Ảnh Mạnh Cường

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều