Đoàn Bộ tư lệnh Cảnh vệ quân đội Hoàng gia Campuchia thăm, chúc Tết tại Sóc Trăng

Ngày 21/1, Đoàn Bộ tư lệnh Cảnh vệ quân đội Hoàng gia Campuchia do Thiếu tướng Kim Hên, Phó Tham mưu trưởng Bộ tư lệnh Cảnh vệ quân đội Hoàng gia Campuchia làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 tại tỉnh Sóc Trăng.
 Bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng tiếp Đoàn Bộ tư lệnh Cảnh vệ quân đội Hoàng gia Campuchia. Ảnh: TTXVN phát

Đồng chí Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng đã tiếp đoàn.

Đến thăm, chúc Tết tỉnh Sóc Trăng, Thiếu tướng Kim Hên đã thông tin khái quát về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của đất nước, đặc biệt dù ảnh hưởng toàn cầu của đại dịch COVID-19 nhưng Chính phủ và nhân dân Campuchia đã luôn nỗ lực phấn đấu, học hỏi các nước láng giềng để có giải pháp tốt, khống chế dịch bệnh có hiệu quả. Đến nay, số ca mắc COVID-19 ở Campuchia đã giảm đáng kể, mỗi ngày chỉ còn khoảng từ 20-30 ca mắc mới. Người dân đã được tiêm vaccine phòng COVID-19 toàn dân mũi thứ 4.

Nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam, Thiếu tướng Kim Hên thay mặt đoàn chúc lãnh đạo tỉnh, các lực lượng vũ trang, các sở, ban, ngành và cán bộ, chiến sĩ, nhân dân tỉnh Sóc Trăng nhiều sức khỏe, đón Tết an lành, sung túc, yên vui; chúc tình đoàn kết, hữu nghị giữa Campuchia và Việt Nam ngày càng tốt đẹp.

Lãnh đạo Tỉnh ủy Sóc Trăng tặng hoa Đoàn Bộ tư lệnh Cảnh vệ quân đội Hoàng gia Campuchia. Ảnh: TTXVN phát 

Đồng chí Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Sóc Trăng cũng thông tin về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh với đoàn. Mặc dù đại dịch COVID-19 bùng phát lần thứ 4, nhưng tỉnh Sóc Trăng luôn quyết tâm thực hiện tốt “mục tiêu kép”, vừa tập trung phát triển kinh tế vừa kiểm soát dịch bệnh. Nhờ vậy, năm 2021 GRDP của tỉnh vẫn tăng trưởng 1,18%. Là tỉnh có đồng bào dân tộc Khmer chiếm hơn 30% dân số, thời gian qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Sóc Trăng luôn quan tâm, chăm lo cho đồng bào phát triển kinh tế, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc; tạo điều kiện cho bà con sinh hoạt tôn giáo, tổ chức các lễ hội, Tết theo truyền thống; hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo là dân tộc Khmer.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sóc Trăng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Thị Cẩm Đào gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Bộ tư lệnh Cảnh vệ quân đội Hoàng gia Campuchia đã đến thăm, chúc Tết tỉnh và luôn duy trì truyền thống tình đoàn kết giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam và Campuchia ngày càng bền chặt.

Theo Trung Hiếu (TTXVN)

 

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều