Hỗ trợ 2 tỷ đồng tới các gia đình bị thiệt hại do mưa lũ

(Mặt trận) - Ngày 12/10, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã ban hành Quyết định hỗ trợ 2 tỷ đồng tới các gia đình bị thiệt hại do mưa lũ gây ra trên địa bàn các tỉnh Hòa Bình, Yên Bái, Sơn La, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh. Theo đó, Hòa Bình được hỗ trợ 1 tỷ đồng; các tỉnh Yên Bái, Sơn La, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, mỗi tỉnh 200 triệu đồng.

Nước ở nhiều khu vực hạ du tỉnh Hòa Bình dâng cao do thủy điện Hòa Bình xả lũ. (Ảnh Vũ Thị Hà/TTXVN)

Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giao Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Cứu trợ các tỉnh Hòa Bình, Yên Bái, Sơn La, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh tổ chức triển khai kịp thời, hỗ trợ các gia đình có người chết mất tích (5 triệu đồng/người), có người bị thương nặng phải nằm viện (3 triệu đồng/người), các gia đình có nhà cửa bị sập đổ, trôi, hư hỏng hoàn toàn (ưu tiên các hộ gia đình chính sách) do mưa lũ gây ra trên địa bàn. Kết thúc việc cứu trợ, cần có báo cáo gửi về cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Cùng ngày, được tin mưa lũ gây nhiều thiệt hại tại các tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Yên Bái, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Nghệ An, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam đã gửi điện thăm hỏi đến Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban Nhân dân, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các gia đình bị thiệt hại tại các địa phương nói trên.

Bức điện viết: Những ngày qua, ảnh hưởng của mưa lũ đã gây ra nhiều thiệt hại, mất mát cho nhân dân các tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Yên Bái, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Nghệ An. Theo báo cáo của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai, mưa lũ đã làm 37 người chết, 40 người mất tích, 21 người bị thương; hàng chục nghìn ngôi nhà bị cuốn trôi, ngập, sập, hư hỏng nặng... Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xin gửi tới gia đình các nạn nhân lời thăm hỏi ân cần và lời chia buồn sâu sắc.

Chúng tôi đánh giá cao việc cấp ủy Đảng, Chính quyền, lực lượng vũ trang cùng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể ở địa phương đã nêu cao tinh thần trách nhiệm tìm kiếm, cứu chữa, thăm hỏi, giúp đỡ các nạn nhân và gia đình bị thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Hương Diệp

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều