Khánh thành ngôi chùa Việt Nam đầu tiên được công nhận tại Hungary

(Mặt trận) - Tiếp tục chuyến công tác tại châu Âu, sáng 19/9, đoàn đại biểu cấp cao Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam do Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh dẫn đầu, đã tới dự lễ khánh thành chùa Đại Bi tại thành phố Simontornya, cách thủ đô Budapest của Hungary 140km về phía Nam.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh và Thị trưởng TP. Symontornya Csoszne Kazc Edit cắt băng khánh thành chùa Đại Bi.

Tới dự và chúc mừng sự kiện khánh thành chùa Đại Bi có bà Csoszne Kazc Edit, Thị trưởng Simontorny; ông Nguyễn Đức Dương, Tham tán, Trưởng Ban Công tác Cộng đồng Đại sứ quán Việt Nam tại Hungary; bà Phan Bích Thiện, Chủ tịch Quỹ Quan hệ Việt Nam - Hungary, đại diện Phân ban Phật tử hải ngoại - Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng đông đảo phật tử, bà con cộng đồng người Việt Nam và người dân địa phương.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh thực hiện nghi thức khai chuông chùa Đại Bi.

Chùa Đại Bi được xây dựng trong 3 năm, là ngôi chùa Việt đầu tiên được Chính phủ Hungary công nhận, đồng ý cho xây dựng và sinh hoạt tín ngưỡng. Vì vậy, đây được coi là điểm sinh hoạt tâm linh, tu tập của cộng đồng người Việt Nam xa quê giữa lòng châu Âu. Đây cũng là ngôi chùa mang nét đặc trưng kiến trúc và văn hoá Việt Nam, được xây dựng từ nguồn kinh phí của Quỹ Quan hệ Việt Nam - Hungary.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh thay mặt Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng hoa bà Phan Bích Thiện, Uỷ viên Ủy ban Trung ương, Chủ tịch Quỹ Quan hệ Việt Nam - Hungary nhân dịp khánh thành chùa Đại Bi.

Phát biểu chúc mừng tại Lễ khánh thành chùa Đại Bi, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh bày tỏ cảm ơn Chính phủ Hungary nói chung và chính quyền thành phố Simontornya nói riêng, đã tạo điều kiện về thủ tục, pháp lý để cộng đồng người Việt Nam có một ngôi chùa sinh hoạt văn hoá tâm linh. Ông Hầu A Lềnh vui mừng nhận thấy tình đoàn kết, gắn bó và phát triển trong cộng đồng người Việt Nam tại Hungary, đồng thời tin tưởng: mái chùa Đại Bi sẽ là nơi gắn kết cộng đồng người Việt ở Hungary, là nơi lan toả tình đoàn kết, gắn bó cộng đồng người Việt Nam ở các nước châu Âu, qua đó gìn giữ và phát huy bản sắc văn hoá Việt Nam. Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh đã gửi lời thăm hỏi, động viên của Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn tới cộng đồng hơn 5.000 người Việt Nam tại Hungary; chúc bà con an cư, lạc nghiệp, tuân thủ tốt pháp luật của nước sở tại và luôn hướng về quê hương Việt Nam.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh chụp ảnh chung với bà con kiều bào đang sống tại Hungary đến khánh thành chùa Đại Bi.

Tại buổi lễ, Thị trưởng Csoszne Kazc Edit nhiệt liệt chào đón Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh tới thăm thành phố Simontornya và dự Lễ khánh thành chùa Đại Bi. Bà Thị trưởng đánh giá cao đóng góp của bà Phan Bích Thiện, Chủ tịch Quỹ Quan hệ Việt Nam - Hungary đối với việc xây dựng chùa Đại Bi, cũng như những đóng góp thiết thực, hiệu quả đối với sự phát triển của thành phố Simontornya. Người đứng đầu chính quyền thành phố Simontornya khẳng định, sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để cộng đồng người Việt Nam sinh sống tại đây được sinh hoạt văn hoá tâm linh, gìn giữ truyền thống văn hoá phương Đông tại châu Âu.

Toàn cảnh chùa Đại Bi.

Sự kiện khánh thành chùa Đại Bi thể hiện sự lớn mạnh về mọi mặt của cộng đồng người Việt Nam tại Hungary, nhất là việc phát triển văn hoá tâm linh, gắn với giữ gìn truyền thống văn hoá dân tộc. Ngôi chùa Đại Bi tại Hungary sẽ trở thành địa chỉ để bà con Việt kiều ở châu Âu cùng hướng tới giá trị chân - thiện - mỹ, tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, yêu thương trong cộng đồng người Việt, hướng tinh thần yêu quê hương, đất nước về Tổ quốc thân yêu.

Từ Lương

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều