Kiều bào về thăm Đất Tổ

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Phạm Quang Hiệu nhấn mạnh: Việc tổ chức cho đoàn kiều bào về Đền Hùng dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng, nhân dịp Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng 2023 đã góp phần nâng cao nhận thức của bà con về niềm tự tôn, tự hào với truyền thống hào hùng của dân tộc, tri ân công đức tổ tiên, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn” và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Đoàn kiều bào chụp ảnh lưu niệm tại UBND huyện Thanh Thủy. (Ảnh: Lê An)

Ngày 26/4, trong khuôn khổ tham dự chương trình Giỗ Tổ Hùng Vương và Tuần Văn hóa - Du lịch đất Tổ 2023, đoàn kiều bào trở về từ 22 quốc gia trên thế giới đã tới thăm huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ.

Tại buổi gặp mặt, Chủ tịch UBND huyện Thanh Thuỷ Dương Quốc Lâm bày tỏ sự vui mừng và vinh dự được đón Đoàn kiều bào về dâng hương nhân dịp giỗ Tổ Hùng Vương. Thay mặt lãnh đạo huyện, đồng chí Dương Quốc Lâm đã giới thiệu khái quát về điều kiện tự nhiên, tình hình kinh tế - xã hội của huyện trong thời gian qua và những định hướng trong thời gian tới.

Đồng chí Dương Quốc Lâm cho biết, Thanh Thủy là địa phương nằm ở Tây Nam tỉnh Phú Thọ, có nguồn nước khoáng nóng được coi là “viên ngọc quý” mà thiên nhiên dành tặng. Nguồn nước này được chuyên gia đánh giá chỉ đứng sau núi Phú Sỹ của Nhật Bản với nhiều khoáng chất vi lượng, hàm lượng chất radon phù hợp tạo ra loại nước quý hiếm thích hợp cho việc phục hồi sức khỏe và chữa bệnh.

Xác định du lịch là khâu đột phá, phát triển du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn, huyện tập trung vào phát triển du lịch nghỉ dưỡng, sinh thái, du lịch văn hoá tâm linh, vui chơi giải trí, thu hút nhiều nhà đầu tư trong và ngoài tỉnh. Sự phát triển của ngành du lịch trong những năm gần đây đã đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương, góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động, kinh tế theo hướng hiện đại.

Hiện nay, trên địa bàn huyện có trên 70 dự án đang triển khai, bao gồm các dự án quan trọng về du lịch như: Wyndham Thanh Thủy; Khu du lịch, biệt thự sinh thái nghỉ dưỡng Vườn Vua; Khu du lịch sinh thái cao cấp Đảo Ngọc Xanh; Khu nghỉ dưỡng nước khoáng nóng La Phù; du lịch nghỉ dưỡng Bamboo Thanh Thủy; Khu du lịch sinh thái Thanh Lâm với tổng diện tích trên 210 ha, tổng mức đầu tư trên 6.000 tỷ đồng...

Tại buổi gặp mặt, Chủ tịch UBND huyện Thanh Thủy khẳng định, những thành tựu của tỉnh Phú Thọ nói chung và huyện Thanh Thủy nói riêng có một phần đóng góp rất đáng trân trọng của kiều bào ở nước ngoài. Đồng chí Dương Quốc Lâm bày tỏ hy vọng trong thời gian tới, kiều bào các nước và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới sẽ có những hoạt động cụ thể trong việc đầu tư phát triển kinh tế, hoạt động du lịch tại huyện, đồng thời lựa chọn Thanh Thủy là nơi nghỉ dưỡng lý tưởng, an toàn.

Chủ tịch UBND huyện Thanh Thuỷ Dương Quốc Lâm nhận quà tặng của đoàn kiều bào dành cho huyện (Ảnh: Dương Tiêu)

Bày tỏ ấn tượng tốt đẹp nhất về quê hương đất Tổ, cội nguồn đang đổi mới, hội nhập và phát triển, nhiều kiều bào khẳng định sẽ là cầu nối quảng bá tiềm năng, thế mạnh của địa phương với bạn bè quốc tế, góp phần tạo sự kết nối và xúc tiến đầu tư, phát triển du lịch cho tỉnh Phú Thọ nói chung, huyện Thanh Thủy nói riêng.

Thay mặt đoàn kiều bào về dự Giỗ Tổ Hùng Vương, Phó Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Cộng hòa Czech Nguyễn Thị Diệu Linh bày tỏ vui mừng trước sự phát triển của huyện Thanh Thủy nói riêng và tỉnh Phú Thọ nói chung; đồng thời đánh giá cao ý nghĩa của chương trình do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (NVNONN) phối hợp với tỉnh Phú Thọ tổ chức. Chị Nguyễn Thị Diệu Linh khẳng định: “Chuyến đi đã tạo điều kiện cho các kiều bào hiểu rõ hơn về những danh lam thắng cảnh cũng như văn hóa truyền thống của địa phương. Thông qua những chương trình như thế này, mỗi kiều bào sẽ là sứ giả để quảng bá những hình ảnh đẹp và những nét văn hóa đặc sắc của các vùng miền trên quê hương”.

Nhân dịp này, đoàn kiều bào đã tới dâng hương tại Khu di tích Lịch sử Quốc gia Đền Lăng Sương - ngôi đền duy nhất hiện nay thờ cả gia đình Đức Thánh Tản Viên Sơn Tinh - vị Thánh đứng đầu “tứ bất tử” trong tín ngưỡng dân gian thờ thần của người Việt. Tiếp đó, đoàn tham quan trải nghiệm các dịch vụ tại Công viên khoáng nóng Ohyo Part thuộc Dự án Trung tâm dịch vụ khách sạn quốc tế Wyndham Lynn Times Thanh Thủy.

Trước đó, chiều ngày 25/4, cũng trong khuôn khổ chương trình về dự lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và Tuần Văn hóa - Du lịch đất Tổ 2023, tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng, đoàn kiều bào về từ 23 quốc gia do Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Quang Hiệu, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về NVNONN dẫn đầu, đã dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng.

Đoàn kiều bào chụp hình lưu niệm tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng. (Ảnh: Lê An)

Trong bài báo công và tri ân dâng lên anh linh các Vua Hùng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Phạm Quang Hiệu nhấn mạnh, vượt qua những khó khăn do bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, xung đột tại Nga-Ukraine và tình hình kinh tế toàn cầu suy giảm, lạm phát tăng cao, bà con ta ở nước ngoài đã có nhiều nỗ lực nhằm thích ứng để ổn định cuộc sống, công việc, học tập ở sở tại, đồng thời có nhiều hoạt động thiết thực đóng góp cho đất nước. Đặc biệt, vai trò, vị thế và uy tín của cộng đồng NVNONN ở sở tại tiếp tục được củng cố và tăng cường, kiều bào ngày càng trở thành nguồn lực quan trọng đóng góp cho sự phát triển chung của đất nước.

Thứ trưởng Phạm Quang Hiệu cũng nhấn mạnh việc tổ chức cho đoàn kiều bào về Đền Hùng dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng, nhân dịp Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng 2023 đã góp phần nâng cao nhận thức của bà con về niềm tự tôn, tự hào với truyền thống hào hùng của dân tộc, tri ân công đức tổ tiên, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn” và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

 

Theo H.Hà/Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều