Mỗi cựu chiến binh tiếp tục phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ

(Mặt trận) - Chiều 2/10, tại Hà Nội, Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh cơ quan Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Đại hội Hội Cựu chiến binh lần thứ II, nhiệm kỳ 2017-2022. Dự Đại hội có ông Vương Văn Nam, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy cơ quan; ông Vũ Dương Châu, Chủ tịch Hội; Đại tá Trịnh Khánh Tuyền, Phó Chánh Văn phòng Hội Cựu chiến binh Việt Nam, cùng 25 hội viên Hội Cựu chiến binh cơ quan Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Quang cảnh Đại hội.

Trong nhiệm kỳ 2009-2017, Hội Cựu chiến binh cơ quan đã thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, hội viên. Gắn với các hội nghị và hoạt động của cơ quan Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Hội đã tổ chức tuyên truyền, giáo dục, vận động cán bộ, hội viên tích cực nghiên cứu, quán triệt, nắm vững nội dung các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước, các văn bản chỉ đạo của Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

Hội viên Hội Cựu chiến binh cơ quan phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, đẩy mạnh phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” với nhiều biện pháp quán triệt, tổ chức đăng ký thực hiện các chuyên đề và thực hiện tốt Chỉ thị 03/CT-TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, xây dựng kế hoạch của cá nhân các đồng chí hội viên thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Hội cũng chủ động tham mưu các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” của cơ quan Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam thông qua việc thăm, gặp mặt, trao quà tri ân các gia đình liệt sỹ, thương binh của cơ quan; đặc biệt hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày thương binh, liệt sĩ, Hội Cựu chiến binh đã phối hợp với Công đoàn tổ chức đoàn đại biểu của cơ quan Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam tới thăm và tặng quà cho thân nhân các gia đình liệt sĩ cơ quan.

 

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành mới.

Phát biểu tại Đại hội, ông Vương Văn Nam ghi nhận những kết quả đạt được của Hội Cựu chiến binh cơ quan nhiệm kỳ 2009-2017, đặc biệt Hội đã triển khai hiệu quả công tác giáo dục truyền thống của Bộ đội Cụ Hồ đối với thế hệ trẻ của cơ quan, giúp thế hệ trẻ có những hoạt động thiết thực trong công tác đền ơn đáp nghĩa. Đồng thời hội đã vận động tốt hội viên phát huy tinh thần kiên định của mình, góp phần vào xây dựng Đảng bộ, Chi bộ trong sạch, vững mạnh. “Đây là những hội viên đã được rèn luyện trong môi trường quân đội nên việc triển khai các phong trào, các nhiệm vụ chuyên môn hiệu quả”. Ông Vương Văn Nam nhấn mạnh.

Trong nhiệm kỳ 2017-2022, ông Vương Văn Nam đề nghị Hội tiếp tục làm tốt nhiệm vụ giáo dục truyền thống Bộ đội Cụ Hồ đối với thế hệ trẻ, vận động hội viên thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Bên cạnh đó, Hội cần có những đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, tăng cường hơn nữa hoạt động giao lưu với các đơn vị. “Mong Ban Chấp hành mới sẽ hoàn thành tốt Nghị quyết Đại hội đã đề ra và luôn giữ vững truyền thống Bộ đội Cụ Hồ trong triển khai các nhiệm vụ chung của cơ quan”. Ông Vương Văn Nam mong muốn.

 

Ban Chấp hành mới ra mắt Đại hội.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2017-2022 gồm 3 người. Ông Vũ Dương Châu tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Cựu chiến binh cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Đại hội cũng bầu ông Vũ Dương Châu dự Đại hội Hội CCB Việt Nam lần thứ VI.

Hương Diệp - Ảnh Quang Vinh

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều