Nâng cấp Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Lào

Lễ khởi công dự án sửa chữa, nâng cấp Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở bản Xiengvang, huyện Nong Bok, tỉnh Khammuon, cách Thủ đô Vientiane gần 400 km về phía nam vừa được tổ chức trong khuôn viên Khu lưu niệm. Công trình rộng khoảng 1,5 ha, đã đưa vào sử dụng từ cách đây 10 năm.
Các đại biểu tham dự buổi lễ. (Ảnh: Cộng tác viên) 
Tham dự buổi lễ có đồng chí Vũ Mạnh Hà, Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh, đồng chí Khampha Phimmasone, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, lãnh đạo và cán bộ các ban, ngành tỉnh Khammuon.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Vũ Mạnh Hà nhấn mạnh, Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, ở bản Xiengvang, huyện Nong Bok, tỉnh Khammuon là công trình có ý nghĩa hết sức quan trọng, góp phần gìn giữ truyền thống đoàn kết gắn bó thủy chung, trong sáng, nghĩa tình và mối quan hệ đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước và Nhân dân hai nước Việt Nam và Lào trong đấu tranh giải phóng dân tộc trước kia cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay.

  Đồng chí Vũ Mạnh Hà nhấn mạnh, Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh là công trình có ý nghĩa hết sức quan trọng. (Ảnh: Cộng tác viên)
Dự án sửa chữa, nâng cấp khu lưu niệm lần này sẽ tạo điều kiện tốt hơn cho việc phục vụ nhu cầu tham quan, tìm hiểu về một phần cuộc đời hoạt động Cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi ở Lào, góp phần vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Lào.

Ông Xayalath Phongyalak, quyền Vụ trưởng Vụ Bảo tàng Kaysone Phomvihane và các khu di tích lãnh đạo Cách mạng Lào cho biết, Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh là một địa điểm quan trọng về mặt lịch sử chính trị, góp phần để người dân hai nước hiểu rõ hơn cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cũng như về mối quan hệ hữu nghị vĩ đai, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam và Lào. Việc nâng cấp Khu lưu niệm càng có ý nghĩa trong không khí phấn khởi hiện nay, khi hai Đảng, hai Nhà nước và Nhân dân hai nước đang cùng nhau kỷ niệm Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam 2022.

Được biết, dự án nâng cấp có số vốn 13.924.721.000 đồng, do Chính phủ Việt Nam viện trợ không hoàn lại sẽ được sử dụng để nâng cấp công trình, bao gồm cả nâng cấp phòng trưng bày hiện vật.

Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại tỉnh Khammuon do Chính phủ Việt Nam và Lào đầu tư xây dựng trên khu đất do kiều bào tại Lào hiến tặng. Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại tỉnh Khammuon chính thức mở cửa đi vào hoạt động vào tháng 5/2012, trở thành Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh đầu tiên tại Lào. Khu lưu niệm là một quần thể đan xen kiến trúc Lào và Việt Nam với cảnh quan nhiều vườn hoa và hồ nằm ngay sát dòng sông Mê Kông, gồm các hạng mục chính: Nhà tưởng niệm; Nhà trưng bày giới thiệu về cuộc đời hoạt động Cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hồ Chí Minh với mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào.

Theo Báo Nhân dân

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều