Tây Nguyên: Phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam trong giám sát thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia vùng đồng bào DTTS và miền núi

(Mặt trận) - Ngày 15/12, tại Lâm Đồng, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tổ chức Hội thảo khoa học “Phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam trong công tác triển khai thực hiện và giám sát thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi khu vực Tây Nguyên”.
Tiến sĩ Lê Mậu Nhiệm, Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu tại buổi Hội thảo 

Tham dự Hội thảo có đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và nhiều người có uy tín tiêu biểu là người dân tộc thiểu số ở khu dân cư của 2 tỉnh Lâm Đồng và Đắk Nông. Tiến sĩ Lê Mậu Nhiệm, Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và ông Đường Anh Ngữ, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng chủ trì Hội thảo.

Hội thảo nhằm đưa ra các giải pháp phát huy vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ chuyên trách, không chuyên trách Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đối với triển khai nhiệm vụ và giám sát thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi khu vực Tây Nguyên.

Quang cảnh buổi hội thảo 

Tại Hội thảo, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận các nội dung liên quan đến công tác phối hợp giữa Mặt trận với Ủy ban Dân tộc trong triển khai thực hiện và giám sát mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên; nâng cao hiệu quả giám sát của Nhân dân đối với các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội; giải pháp đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, giảm nghèo nhanh, bền vững; thực hiện các chương trình, dự án đầu tư, giám sát thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Một số tham luận được đại biểu 2 tỉnh Lâm Đồng và Đắk Nông trình bày tại Hội thảo như: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Đăk Glong (tỉnh Đắk Nông) trong công tác triển khai thực hiện và giám sát mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số”; “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Mê Linh (Lâm Hà, Lâm Đồng) trong công tác tuyên truyền vận động giúp đỡ hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững”; “Thực trạng, giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng ở xã, phường, thị trấn” của đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Đăk Bul So (huyện Tuy Đức, Đắk Nông)…

Để phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam các cấp trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hộivùng đồng bào DTTS và miền núi, Tiến sĩLê Mậu Nhiệm nhận định, Mặt trận các cấp cần triển khai hệ thống giải pháp từ nâng cao nhận thức, hoàn thiện cơ chế, quy định, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ mặt trận; đồng thời, tăng cường thực hiện chức năng giám sát xã hội của Mặt trận…

Tiến sĩ Lê Mậu Nhiệm cũng chỉ ra rằng, Mặt trận các cấp cần nâng cao nhận thức của các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền các cấp, cán bộ, đảng viên về vai trò của MTTQ Việt Nam trong phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi; tích cực tham gia xây dựng pháp luật, chính sách, đổi mới phương thức hoạt động của Mặt trận các cấp trong phát triển kinh tế - xã hộivùng dân tộc thiểu số; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Mặt trận, tăng cường chức năng giám sát xã hội của Mặt trận, sơ kết, rút kinh nghiệm về việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Hồng Nhung

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều