Cảnh giác với nạn trộm cắp tài sản dịp Tết

Những ngày gần Tết, Công an các địa phương trên địa bàn thành phố Hà Nội liên tiếp bắt giữ các đối tượng trộm cắp tài sản của người dân, cơ quan, đơn vị. Trước tình hình đó, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân cần đề cao cảnh giác.
  Các đối tượng bị bắt giữ cùng tang vật tại nhà văn hóa. Ảnh: TTXVN phát
Theo Công an thành phố Hà Nội, năm 2022, tổng số vụ phạm pháp hình sự xảy ra trên địa bàn là 3.259 vụ, điều tra khám phá 2.759 vụ, bắt 4.964 đối tượng. Trong đó, trộm cắp tài sản 1.285 vụ, điều tra khám phá 1.005 vụ, bắt 1.370 đối tượng. So với năm 2021, số vụ trộm cắp giảm 29 vụ. Trước khi gây án, các đối tượng thường di chuyển quanh khu vực để nắm tình hình cũng như thời gian sinh hoạt, nơi ra vào, thiết bị báo động, nơi gần camera...

Điển hình như: Ngày 16/1, Công an huyện Mê Linh đã bắt giữ 2 đối tượng Vũ Văn Hiếu (sinh năm 1997, trú xã Tiền Phong, Mê Linh, Hà Nội) và Nguyễn Mạnh Cường (sinh năm 1997, trú xã Mê Linh, Mê Linh, Hà Nội) để làm rõ hành vi trộm cắp tài sản tại nhiều nhà văn hóa trên địa bàn. 

Theo tài liệu điều tra, ngày 1/12/2022, khi di chuyển qua khu vực tổ 9 (thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh), Vũ Văn Hiếu và Nguyễn Mạnh Cường phát hiện nhà văn hóa ở đây đã tắt điện và không có người bảo vệ. Các đối tượng đã phá khóa cửa vào trong lấy trộm hai loa đứng nhãn hiệu JBL, hai cục đẩy, một bàn mixer, một chiếc loa kéo màu đen, một ấm đun nước siêu tốc.

Quá trình đấu tranh khai thác mở rộng, cơ quan Công an xác định, Hiếu và Cường còn thực hiện các vụ trộm cắp tài sản tại các nhà văn hóa khác.

Cụ thể, liên tục các đêm 2/12 và 4/12/2022, Hiếu và Cường trộm cắp tài sản tại nhà văn hóa các thôn Thanh Vân, Phú Hữu, Mỹ Lộc đều thuộc xã Thanh Lâm (huyện Mê Linh). Với thủ đoạn tương tự, rạng sáng 29/11/2022, Hiếu và Cường có hành vi trộm cắp tài sản tại nhà văn hóa thôn Văn Quán 1 (xã Văn Khê, huyện Mê Linh).

Trong các vụ việc nêu trên, các đối tượng chủ yếu lấy trộm hệ thống âm thanh trang bị cho nhà văn hóa với trị giá hàng trăm triệu đồng. Công an huyện Mê Linh đang khẩn trương điều tra, làm rõ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Trước đó, từ tháng 10 đến tháng 12/2022, Công an quận Nam Từ Liêm nhận được trình báo các vụ mất trộm tài sản tại Đình Phú Thứ và Đền Am nằm trên địa bàn phường Tây Mỗ (Nam Từ Liêm, Hà Nội). Số tài sản bị mất trộm ở đình làng Phú Thứ gồm: hai lọ hoa bằng đồng, hai con hạc đồng, 6 đế đựng cốc rót rượu thờ cúng bằng đồng, một bình đốt trầm bằng đồng; tại Đền Am gồm: Con hạc, đỉnh, nến, bình hoa bằng đồng... 

Qua quá trình điều tra, Công an phường Tây Mỗ xác định, đối tượng nghi vấn là Nguyễn Kim Trường (sinh năm 2001, ở huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc) và mời đến trụ sở cơ quan để khai thác, đấu tranh. Tại đây, Nguyễn Kim Trường khai nhận hành vi trộm cắp tài sản của mình. Ngoài hai vụ trộm tại Đình Phú Thứ và Đền Am, Trường đã trộm cắp nhiều lần tại nhà văn hóa phường Tây Mỗ. Ngoài ra, đối tượng đã hai lần đột nhập vào Đình La Dương (nằm trên địa bàn phường Dương Nội, Hà Đông) dùng xà beng cậy nới to lỗ trên đỉnh két công đức rồi lấy que sắt gắp tiền và trộm cắp hai mâm đồng. Công an quận Nam Từ Liêm đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Kim Trường để điều tra về tội trộm cắp tài sản.

Trước tình hình trộm cắp có diễn biến phức tạp, nhất là vào dịp Tết, Công an thành phố Hà Nội đề nghị, người dân khi phát hiện hoặc nghi ngờ có hành vi trộm cắp cần báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc số điện thoại 113 Công an thành phố Hà Nội để điều tra, phán án kịp thời. Qua đó, góp phần giữ vững an ninh trật tự, trật tự an toàn xã hội.

TTXVN

 

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều