Đà Nẵng: Ngăn chặn kịp thời hành vi truyền đạo trái phép ​

Ngày 15/12, UBND quận Ngũ Hành Sơn (thành phố Đà Nẵng) cho biết đã biểu dương, khen thưởng đột xuất Đội An ninh, Công an quận và Công an phường Hòa Hải (Công an quận Ngũ Hành Sơn) vì ngăn chặn kịp thời hành vi truyền đạo trái phép về Hội thánh Đức Chúa trời trên địa bàn.

Các học viên tham gia một lớp truyền đạo trái phép. Hình ảnh mang tính chất minh họa. Ảnh: Nguyễn Tú

Thực hiện Kế hoạch ra quân mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, Công an quận Ngũ Hành Sơn đã tập trung nắm tình hình, phát hiện tại địa chỉ tổ 33 phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn có một nhóm đối tượng có dấu hiệu nghi vấn tổ chức sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo trái pháp luật.

Cụ thể, vào ngày 3/12, Công an quận Ngũ Hành Sơn phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra hành chính tại địa chỉ trên, ghi nhận 16 người đang tổ chức thuyết giảng, trình chiếu clip có nội dung liên quan đến Hội thánh Đức Chúa trời.

Lực lượng Công an đã tạm giữ 1 laptop, 8 quyển kinh thánh, 3 cuốn sổ ghi chép liên quan và một số vật dụng khác phục vụ cho hoạt động tổ chức tuyên truyền đạo trái phép. Ngoài ra, Công an quận phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành làm việc với những người có liên quan, yêu cầu đối tượng cầm đầu cam kết chấm dứt hành vi kêu gọi sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo trái pháp luật và tổ chức hoạt động sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo ngoài địa điểm được chính quyền địa phương cấp phép; đồng thời tịch thu một số đồ vật, tài liệu.

Hội thánh Đức Chúa trời (hay còn gọi là Hội thánh Đức Chúa trời Mẹ) xuất hiện tại Việt Nam vài năm qua. Việc tổ chức truyền đạo về Hội thánh Đức Chúa trời là trái phép.

TTXVN

 

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều