Đại gia Hà Nội xây lâu đài tráng lệ cheo leo trên đỉnh núi Tam Đảo

Đến Tam Đảo, du khách không khỏi choáng ngợp trước tòa lâu đài cheo leo trên đỉnh núi, được thiết kế theo phong cách châu Âu, pha trộn giữa phong cách Neo-Gothic và Phục Hưng.

 Lâu đài nguy nga trên đỉnh núi ở Tam Đảo

Lâu đài Tam Đảo tọa lạc ở vị thế đắc địa trên đỉnh núi, từ cung đường phía dưới đi lên, du khách có thể quan sát thấy một lâu dài cheo leo đang được dựng lên đồ sộ, nguy nga.

Nhiều người đặt ra câu hỏi: “Vị đại gia nào là chủ của lâu đài đó?”.

Theo tìm hiểu của PV, lâu đài trên là dự án khách sạn lâu đài do Công ty cổ phần đầu tư Lạc Hồng làm chủ đầu tư. Theo giới thiệu, lâu đài này được thiết kế theo phong cách châu Âu, với diện tích gần 3.000m2, gồm 9 phòng vip, tổng mức đầu tư khoảng 320 tỷ đồng, nội thất mang phong cách Ý.

 

Nội thất phong cách Ý sang trọng bên trong tòa lâu đài

 

Tượng chiến binh La mã và các nhóm tượng theo chủ đề thần thoại Hy Lạp như : Venus, Venus và Cupid. Mars... được làm từ đá cẩm thạch nguyên khối với tạo hình kinh điển và cực kì sống động

 

Phần lớn mặt sân lát đá xám và để trống, bao quanh là những vòm cửa ốp đá marble màu beige, tượng sử dụng không nhiều nhưng được lựa chọn cực kì cẩn thận.

Công ty cổ phần đầu tư Lạc Hồng được thành lập từ năm 2003 có trụ sở tại số 85 Lê Văn Lương, quận Thanh Xuân, Hà Nội do ông Lê Xuân Trường (nắm 52,14% vốn điều lệ) làm Chủ tịch HĐQT. Tính đến cuối năm 2015, vốn điều lệ của công ty này là 81 tỷ đồng.

Công ty cổ phần đầu tư Lạc Hồng hoạt động chính trong lĩnh vực xây dựng dân dụng, công nghiệp và hạ tầng với nhiều công trình như: Trụ sở Văn phòng Quốc hội, Bộ Ngoại giao, trụ sở Bộ Công an, trụ sở Thông tấn xã Việt Nam, Trung tâm Hội nghị quốc gia, Chung cư cao cấp đô thị Nam Thăng Long (Ciputra), Chung cư Viglacera Tower, Nhà ở cán bộ chiến sỹ Tổng cục V, Trạm bơm Yên Sở …

Bên cạnh đó, doanh nghiệp của ông Lê Xuân Trường còn là chủ đầu tư rất nhiều dự án lớn rải rác khắp các tỉnh thành như: dự án Cáp treo Tây Thiên, Belvedere Resort, Khu đô thị Chùa Hà Tiên ở tỉnh Vĩnh Phúc; Chung cư cao cấp No.01 – T1 Khu ngoại giao đoàn, bệnh viện An Sinh - Hà Nội; Khu khoáng nóng Kim Bôi – Hòa Bình, Khu du lịch Bãi Dài – Nha Trang – Khánh Hòa, Khu đô thị Phố Nối – Hưng Yên,…

Với vốn điều lệ 81 tỷ đồng, song Công ty cổ phần đầu tư Lạc Hồng đang thực hiện rất nhiều dự án có tổng mức đầu tư lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Theo Nhà đầu tư

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều