“Dư luận đặt vấn đề địa phương chống tham nhũng yếu hơn Trung ương”

 “Các địa phương phải ra quân đều tay, đồng loạt phát hiện cho được và xử lý cho nghiêm, có vậy mới đáp ứng được yêu cầu”.

Ngày 3/8, tại thành phố Huế, Đoàn công tác số 5, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng do Bí thư Trung ương Đảng Nguyễn Hòa Bình, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế triển khai Kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thanh tra vụ việc; khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm tại địa phương này.

 Ông Bùi Thanh Hà, Phó Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế báo cáo về công tác phòng chống tham nhũng của địa phương.

Đợt kiểm tra, giám sát lần này, Đoàn công tác sẽ nghiên cứu báo cáo tự kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; làm việc trực tiếp tại 9 cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh là: Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, Tòa án Nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Huế và Sở Giao thông - Vận tải.

Theo Báo cáo của Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế, từ ngày 1/1/2011 đến 31/3/2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức 7 cuộc kiểm tra việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng chống tham nhũng. Qua kiểm tra đã phát hiện và xử lý 31 đảng viên vi phạm về tham nhũng, cố ý làm trái.

Tuy nhiên, công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng ở Thừa Thiên - Huế vẫn còn nhiều hạn chế. Một số cấp ủy đảng trong công tác tham mưu chưa đi sâu vào các lĩnh vực nhạy cảm, dễ xảy ra tham nhũng. Một số đơn vị chưa thực hiện đúng quy trình, thủ tục trong việc chuyển hồ sơ sang Cơ quan điều tra.

Trong một số vụ việc chưa có sự thống nhất giữa các cơ quan tiến hành tố tụng, công tác phát hiện tham nhũng chưa nhiều, thời gian xử lý các vụ liên quan đến tham nhũng, kinh tế có vụ còn chậm…

 

Ông Nguyễn Hòa Bình, Trưởng đoàn công tác số 5, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng làm việc tại Thừa Thiên-Huế.

Ông Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, Trưởng Đoàn công tác cho rằng, công tác phòng chống tham nhũng thời gian qua có những chuyển biến rõ nét, một số vụ án tham nhũng lớn gần đây được đưa ra xét xử với bản án nghiêm khắc được dư luận đồng tình, đánh giá cao.

Chánh án Nguyễn Hòa Bình đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế đề xuất giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của địa phương.

“Việc phát hiện điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng còn yếu nhưng đây là lĩnh vực mà nhân dân chờ đợi. Dư luận cũng đặt vấn đề là dưới địa phương còn yếu hơn Trung ương. Tất cả các địa phương phải ra quân đều tay, đồng loạt phát hiện cho được và xử lý cho nghiêm, phải làm như vậy mới đáp ứng được yêu cầu. Cũng thông qua các vụ việc này chúng ta khẳng định với nhân dân quyết tâm chống tham nhũng thực sự có kết quả, từ đó củng cố niềm tin của nhân dân về cuộc đấu tranh này”, ông Nguyễn Hòa Bình nêu rõ.

Lê Hiếu/VOV

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều