Phường Hàng Mã có vì dân hay trả lời cho xong trách nhiệm

(Mặt trận) - Liên quan đến việc đầu tư xây dựng tại nhà 13B khu tập thể 12A Lý Nam Đế, phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, mới đây, UBND phường Hàng Mã đã ban hành văn bản trả lời công dân.

Văn bản trả lời công dân của UBND phường Hàng Mã.

Cụ thể, tại văn bản số 56/UBND ngày 16/4/2018 về việc trả lời công dân do ông Lê Quang Huấn - Phó Chủ tịch UBND phường Hàng Mã ký ban hành gửi ông Phạm Quốc Thắng, bà Nguyễn Thị Quỹ, địa chỉ số 13B  khu tập thể 12A Lý Nam Đế, phường Hàng Mã, Hoàn Kiếm, Hà Nội, nêu rõ:

UBND phường nhận được đơn của ông Phạm Quốc Thắng ở số nhà 13B khu tập thể 12A Lý Nam Đế phản ánh việc bà Phạm Thị Thu Hương là gia đình liền kề nhà ông Thắng có hành vi đe doạ, ngăn cản việc ông Thắng sửa chữa nhà do công trình xây dựng sai phép, vi phạm thỏa thuận của hai nhà gây ảnh hưởng đến gia đình bà Hương, đồng thời phản ánh việc bà Hương tự ý lắp dựng ô văng bằng tôn lấn chiếm khoảng không nhà ông Thắng.

Ngay sau khi nhận được đơn của công dân, UBND phường đã chỉ đạo Tổ Thanh tra xây dựng kiểm tra, xác minh theo nội dung đơn của ông Thắng. Căn cứ hồ sơ, tài liệu, kết quả xác minh, cụ thể như sau:

Việc bà Phạm Thị Thu Hương tự ý lắp dựng ô văng lấn chiếm khoảng không nhà ông Thắng là vi phạm, tổ TTXD phường Hàng Mã đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với bà Hương và yêu cầu bà Hương tự giác tháo bỏ phần ô văng vi phạm.

Việc bà Hương có hành vi đe doạ ngăn cản việc xây dựng, sửa chữa của gia đình ông Thắng đề nghị ông Thắng trình báo tại cơ quan công an. Đồng thời, UBND phường đề nghị gia đình ông Thắng xây dựng theo đúng nội dung giấy phép được cấp số 172/GPCT do UBND quận cấp ngày 14/8/2017 cho gia đình ông Thắng.

Việc gia đình ông Thắng thay phương án thi công đổi từ cột bêtông cốt thép sang cột khung sắt chữ I, đề nghị ông Phạm Quốc Thắng cung cấp cho UBND phường phương án thi công do đơn vị có tư cách pháp nhân thẩm định. Vậy, UBND phường Hàng Mã thông báo để ông, bà được biết”.

Công trình của gia đình bà Quỹ đã bị đình trệ từ nhiều tháng nay do vấp phải đơn thư kiện tụng.

Nói về việc UBND phường Hàng Mã ban hành văn bản trả lời đơn thư của gia đình, bà Nguyễn Thị Quỹ cho biết, gia đình bà hoan nghênh việc làm của UBND phường Hàng Mã. Tuy nhiên, bà Quỹ cho rằng văn bản này có chứa đựng nội dung còn chung chung, do đó nhiều vấn đề cần phải tiếp tục làm rõ.

“Thứ nhất, văn bản ký ngày 16/4, thế nhưng phải sau 15 ngày ( tức ngày 29/4/2018) gia đình chúng tôi mới nhận được hồi âm của UBND phường Hàng Mã. Trong khi gia đình chúng tôi đợi từng ngày, từng giờ để tiếp tục hoàn thiện công trình. 6 tháng chờ đợi vừa qua, gia đình chúng tôi phải chịu đựng rất nhiều khổ sở rồi.

Thứ hai, văn bản của UBND phường chỉ ra rằng, hành vi bà Phạm Thị Thu Hương tự ý lắp dựng ô văng lấn chiếm khoảng không nhà ông Thắng là vi phạm, tổ TTXD phường Hàng Mã đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với bà Hương và yêu cầu bà Hương tự giác tháo bỏ phần ô văng vi phạm. Vậy đâu là thời gian để bà Hương tự nguyện tháo dỡ. Nếu bà Hương không tự tháo dỡ thì UBND sẽ có chế tài gì để xử lý và thời gian tiến hành cụ thể là bao giờ. Đây là vấn đề rất quan trọng, bởi sẽ ảnh hưởng lớn công trình gia đình nhà chúng tôi. Từ đó, thay vì trả lời chung chung, đề nghị UBND phường Hãng Mã trả lời dứt điểm vấn đề này”.

 Văn bản thông báo ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo UBND thành phố Hà Nội gửi Sở Xây dựng và UBND quận Hoàn Kiếm.

Liên quan đến nội dung phản ánh của công dân, tại văn bản số 2975/VP-ĐT ngày 26/4/2018 do Phó Chánh Văn phòng UBND thành phố Hà Nội Phạm Văn Chiến ký ban hành gửi Sở Xây dựng và UBND quận Hoàn Kiếm nêu rõ:

“Ngày 16/4/2018, Văn phòng Thành ủy có văn bản số 2266-CV/VPTU về việc tổ chức kiểm tra, xử lý và thông tin trả lời Tạp chí Mặt trận về một số nội dung kiến nghị liên quan đến việc đầu tư xây dựng tại nhà 13B khu tập thể 12A Lý Nam Đế.

Thực hiện Quy chế làm việc của UBND thành phố và chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Thế Hùng, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Văn phòng UBND thành phố chuyển văn bản số 2266-CV/VPTU nêu trên và nội dung phản ánh, kiến nghị của Tạp chí Mặt trận tới UBND quận Hoàn Kiếm và đề nghị Quý cơ quan căn cứ thẩm quyền, quy định của pháp luật, kiểm tra giải quyết dứt điểm vụ việc, báo cáo Thành ủy, UBND thành phố kết quả thực hiện và thông tin đến Tạp chí Mặt trận theo quy định.

Đề nghị Sở Xây dựng theo dõi, đôn đốc, tổng hợp tình hình và kết quả xử lý theo quy định”.

Trước đó, ngày 03/4/2018, Tạp chí Mặt trận đã có bài viết Giải pháp để xử lý những vụ việc khiếu kiện kéo dài tại phường Hãng Mã. Sau khi bài viết được đăng tải, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã chuyển cho Ban Cán sự đảng UBND thành phố chỉ đạo kiểm tra thông tin báo chí phản ánh.

Văn bản thông báo ý kiến chỉ đạo của Bí thư Thành ủy Hà Nội gửi Ban Cán sự đảng UBND Thành phố.

Theo đó, ngày 16/4/2018, Chánh Văn phòng Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Tứ đã ký ban hành văn bản số 2266-CV/VPTU thông báo ý kiến chỉ đạo của Bí thư Thành ủy Hà Nội gửi đến Ban Cán sự đảng UBND thành phố. Nội dung văn bản nêu rõ:

“Xem xét Công văn 64/CV-TCMT ngày 03/4/2018 của Tạp chí Mặt trận về nội dung bài viết “Giải pháp để xử lý những vụ việc khiếu kiện kéo dài tại phường Hãng Mã”, đồng chí Bí thư Thành ủy chuyển Ban Cán sự đảng UBND thành phố chỉ đạo kiểm tra thông tin, trả lời theo quy định.

Văn phòng Thành ủy thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Thành ủy để các đồng chí biết, thực hiện”.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin.

Phan Anh Tuấn

Bình luận

Ngô Tám- Nội chính - 17:33 07/05/2018

Trời ơi, Công trình Sai phép nghiêm trọng thế mà tất cả chìm sâu trong im lặng à???

Trả lời

Quốc Dùng - 08:45 03/05/2018

Hàng Mã trả lời muộn, vòng vo tam quốc còn hơn không, cũng đáng hoan nghênh nhưng sao họ lại quên xử lý cắt tầng nhà ông Nguyễn Hoàng Linh phó giám đốc sở Giao thông vận tải nhỉ, chắc vướng gì rồi, bà con đề nghị Tạp chí nhắc phường 1 câu không kẻo vụ này sẽ nhắc tại kỳ họp Quốc hội tới đất

Trả lời

Ngô Tám- Nội chính - 22:15 02/05/2018

Hoan nghênh Tạp chí Mặt trận vào cuộc quyết liệt để dân được nhờ, vấn đề đặt ra là tạo sao vụ việc cứ phải có báo chí vào cuộc thì chính quyền mới động đậy, sao lại bị động thế

Trả lời

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều