Thủ tướng giao Thanh tra Chính phủ giải quyết khiếu nại công dân liên quan đến vụ 146 Quán Thánh

(Mặt trận) - Ngày 29/9/2017, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản số 10360/VPCP-V.I truyền đạt ý kiến của Thủ tướng yêu cầu Thanh tra Chính phủ kiểm tra, làm rõ nội dung khiếu nại, kiến nghị của bà Nguyễn Thị Thu Thùy, trú tại số 5 Đặng Dung (146 Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội).

Văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo Thủ tướng Chính phủ liên quan đến vụ việc 146 Quán Thánh.

Nội dung văn bản nêu rõ: “Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhận được đơn của bà Nguyễn Thị Thu Thùy (con Liệt sỹ Nguyễn Quốc Thắng), trú tại số 5 Đặng Dung, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội khiếu nại Thông báo số 610/TB-UBND ngày 22/6/2017 của UBND thành phố Hà Nội và kiến nghị giải quyết một số nội dung liên quan đến việc xử lý hệ thống thoát nước tại số nhà 146 Quán Thánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.Về việc này, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến chỉ đạo:

Giao Thanh tra Chính phủ kiểm tra, làm rõ nội dung khiếu nại, kiến nghị của bà Nguyễn Thị Thu Thùy; kiến nghị biện pháp giải quyết theo quy định của pháp luật, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 01/11/2017”.

Bài viết nhằm hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí” do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp phát động tháng 1/2017.

Phan Anh Tuấn

Bình luận

Quang Minh - 08:41 09/10/2017

hãy xem điều 175 bộ luật dân sự về quyền của người sử dụng đất đi, bao gồm cản lòng đất lẫn khoảng không đấy,

Trả lời

Hùng Cường - 08:40 09/10/2017

Nghe mà buồn cho Hà Nội, việc cái cống mà phải để Thủ tướng phải chỉ đạo nhiều lần.

Trả lời

Hùng Cường - 08:40 09/10/2017

Lạ thật phương án làm cống mới đúng pháp luật sao quận Ba Đình không triển khai nốt đi, đừng làm khổ dân nữa,

Trả lời

Mạnh Tuấn - 08:38 09/10/2017

Tôi tin thanh tra Chính phủ sẽ vào cuộc công minh. Việc làm cống mới là chuẩn nhất.

Trả lời

Quang Minh - 14:25 04/10/2017

Thật đáng buồn, chủ tịch quận Ba Đình lại kém năng lục nhe vậy, vụ việc này hoàn toàn không phức tạp nếu cứ luật mà giải quyết, nhà được cấp sổ đỏ rồi, bà thùy không phải là chủ thứ 1 mà là chủ thứ 4, thì không ai được phép thu hồi, đính chính Bìa đỏ nữa, hơn nữa họ không có bất kỳ hành vi vi phạm hành chính liên quan đến đất đai thì không ai được áp đặt 1 chế tài gì, nói toạc ra là không ai được vào nhà xâm pham đến nhà gồm cả lòng đất lẫn khoảng không, thì giải pháp làm cống mới là hay nhất đúng luật nhất, để vụ việc tốn bao nhiêu tiền của vào các cuộc họp, văn bản chỉ đạo từ VPTW Đảng, VP Chính phủ, Ban Nội chính...số tiền đó tôi tin là gấp nhiều lần tiền làm công mới, cái mất lớn hơn là người dân thấy năng lực chính quyền quận quá kém, qua vụ việc này phải coi đây là bài học đau xót về năng lực điều hành của cán bộ Hà Nội, cần điều tra xử lý đối tượng nào tạo ra kịch bản làm cho vụ việc kéo dài, tôi hoan nghênh báo Điện tử Mặt trận đã phản ánh khách quan đúng với tiếng nói phản biện, giám sát mà Mặt trận Tổ quốc thực hiện tráchn nhiệm Hiến định này.

Trả lời

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều