Toàn cảnh khu biệt thự của Mỹ Linh và đại công trường xây dựng trái phép trên đất rừng phòng hộ ở Sóc Sơn

Nhiều năm nay, hàng chục nghìn hécta rừng phòng hộ của huyện Sóc Sơn đang bị các cá nhân, tập thể "xẻ thịt" để làm biệt thự, nhà vườn homestay, nhà hàng, khu nghỉ dưỡng,...

 

 

 

 

Rừng phòng hộ huyện Sóc Sơn được ví như lá phổi xanh của TP. Hà Nội nhưng nhiều năm nay, hàng chục nghìn hécta rừng đang bị cá nhân, tập thể "xẻ thịt" hàng ngày để biến thành những siêu biệt thự, nhà xưởng, nhà vườn homestay,...  

 

Đường nhựa được rải thảm vào sâu trong khu vực của rừng phòng hộ.    

 

Từ năm 2015 đến nay có nhiều cá nhân đến thu mua, gom đất với tổng diện tích lên đến hàng chục hécta rồi tiến hành xây dựng biệt thự, nhà vườn homestay, nhà hàng...

 

Một ngôi nhà đang trong quá trình xây dựng.  

 

Nhiều khu đất đã được bán và rào chắn cẩn thận chỉ chờ ngày xây dựng.  

Từ ngoài xã Lâm Trường vào sâu bên trong khu vực rừng phòng hộ, hàng loạt bảng chỉ dẫn, biển quảng cáo số điện thoại của những khu biệt thự, nhà vườn, homestay, khu nghỉ dưỡng... được cắm dọc hai bên đường. Những công trình này được gọi với những cái tên mỹ miều như Thiên Phú Lâm Tình Tụ, The Choai Villa, The Homie, The Moonlight, Trà hoa viên...

 

Khuôn viên nhà vườn đồ sộ của ca sĩ Mỹ Linh. 

Tại buổi giao ban báo chí của Thành ủy Hà Nội chiều 16/10, ông Đỗ Minh Tuấn (Phó Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn) cho biết, nhà của ca sĩ Mỹ Linh và Việt phủ Thành Chương nằm trong danh sách các công trình vi phạm trong kết luận số 754/TTCP của Thanh tra Chính phủ về Thanh tra đất rừng Sóc Sơn năm 2006.  Những khu biệt phủ mọc lên như nấm trong đất rừng phòng hộ   Khu sinh thái Thiên Phú Lâm được xây dựng hoành tráng như một công viên giải trí bên hồ.   

Khu sinh thái Thiên Phú Lâm là công trình của gia đình ông Ngô Văn Cam. Việc xây dựng trên diện tích đất rừng phòng hộ được ông Cam bắt đầu từ năm 2017.

Biệt thự, hồ bơi, tiểu cảnh được xây dựng hoàn thiện trong Khu sinh thái Thiên Phú Lâm rộng khoảng 3 ha đã ăn sâu vào khu vực đất rừng phòng hộ.

Công trình xây dựng trái phép đang trong quá trình hoàn thiện.   Một sân cỏ nhân tạo rộng lớn được xây dựng để tổ chức các sự kiện ngoài trời.  

Về các công trình xây dựng có dấu hiệu "xẻ thịt rừng phòng hộ làm biệt phủ", UBND Hà Nội mới đây có công văn số 4893 chỉ đạo thanh tra toàn diện việc sử dụng, quản lý đất rừng và trật tự xây dựng tại khu vực xã Minh Phú và xã Minh Trí, huyện Sóc Sơn. 

Theo Văn Thắng - Hà Phương/Báo Lao động

Bình luận

Nam Phương - 16:18 06/11/2018

Bó tay với sự quản lý của chính quyền.

Trả lời

a b c - 13:49 31/10/2018

đó dám ai đụng tới,

Trả lời

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều