TP Hồ Chí Minh: Bắt giữ nghi phạm phóng hỏa khiến 2 người tử vong

Chiều 26/6, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đang tạm giữ đối tượng Lê Công Hậu (thường trú tỉnh Bến Tre) để điều tra về hành vi giết người.
Căn nhà nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: CHÍ THẠCH (SGGP)  

Hậu là nghi phạm gây ra vụ hỏa hoạn khiến hai người tử vong ở thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 25/6.

Được biết, Hậu bị các trinh sát Phòng Cảnh sát Hình sự và Công an thành phố Thủ Đức, Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Công an tỉnh Tiền Giang, Công an tỉnh Bến Tre bắt giữ khi đang lẩn trốn ở Tiền Giang.

Theo Cơ quan điều tra, Hậu là nghi can dùng xăng châm lửa đốt nhà bà K.T.T.L. tại hẻm 19 đường Nguyễn Tư Nghiêm, phường Bình Trưng Tây, thành phố Thủ Đức vào ngày 25/6, khiến 2 người con của bà L tử vong. Bước đầu xác định, nguyên nhân gây án là mâu thuẫn tình cảm.

Trước đó khi vụ cháy xảy ra, qua khám nghiệm hiện trường, Công an xác định vụ việc là do có người châm xăng phóng hỏa. Qua khoanh vùng đối tượng và trích xuất camera, Công an xác định Hậu chính là nghi phạm nên tiến hành truy bắt.

TTXVN

 

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều