Có được trả lại quyền sử dụng đất đã sang tên?

Năm 2015, bà nội của ông Bùi Mạnh Lâm (Phú Thọ) chuyển nhượng cho vợ chồng ông Lâm đứng tên sổ đỏ đất do ông bà để lại. Ông Lâm đã hoàn tất thủ tục sang tên và nghĩa vụ tài chính.

Nay ông Lâm không muốn nhận sổ đỏ và đất nữa. Ông hỏi, ông muốn sang trả lại sổ đỏ cho bà nội thì cần phải có những giấy tờ gì và ông có phải thực hiện nghĩa vụ tài chính nữa hay không?

Về vấn đề này, Tổng cục Quản lý đất đai – Bộ Tài nguyên và Môi trường có ý kiến như sau:

Hiện nay pháp luật đất đai không có quy định việc trả lại quyền sử dụng đất sau khi đã hoàn thành thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Trường hợp người sử dụng đất muốn chuyển nhượng lại quyền sử dụng đất cho người trước đó đã chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho mình thì phải làm thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

 

Theo Chinhphu.vn

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều