Bữa tiệc cưới của cặp đại gia Ấn Độ tại JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay

(Mặt trận) - Bữa tiệc với chủ đề "Pink Party" của cặp đôi tỷ phú Ấn Độ đã diễn ra vào tối 7/3 trong khuôn viên của khu nghỉ dưỡng JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay. Đây là bữa tiệc tối đầu tiên trong chuỗi sự kiện đám cưới đình đám của chú rể Rushang Shah và cô dâu Kaabia Grewal, diễn ra từ 7/3-10/3 tại Phú Quốc.

Đám cưới của cặp đôi đại gia người Ấn Độ dường như đang làm nóng bầu không khí của đảo Ngọc Phú Quốc với dàn khách mời khủng lên đến gần 700 người và một chuỗi tiệc tùng diễn ra trong suốt 3 ngày.

Với chủ đề Pink Party, bữa tiệc đầu tiên diễn ra đêm 7/3 và rạng sáng 8/3 được bao phủ một màu hồng tím lãng mạn, lung linh huyền ảo.

Cô dâu tỷ phú Kaabia Grewal xuất hiện đầy quyến rũ trong trang phục lộng lẫy tại đêm tiệc. Người đồng sáng lập thương hiệu trang sức xa xỉ The Outhouse không quên tạo dáng ghi lại khoảnh khắc tuyệt đẹp với khung cảnh ấn tượng của khu nghỉ dưỡng JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay.

Xuất hiện bên cạnh cô dâu, chú rể cũng ấn tượng không kém với bộ suit lịch lãm màu trắng đen.

Chú rể Rushang Shah âu yếm thể hiện tình yêu với vị hôn thê đại gia của mình.

Buổi tiệc có sự góp mặt của hàng trăm khách mời là bạn bè, người thân của cô dâu chú rể. Đa số những khách mời này đều là người nổi tiếng, tầng lớp có thu nhập cao tại Ấn Độ.

Tất cả các vị khách đều ăn mặc lộng lẫy, đúng theo phong cách cổ điển của một bữa tiệc Gatsby sôi động và lãng mạn tại khu nghỉ dưỡng sang trọng bậc nhất trên đảo Ngọc.

Những bộ váy áo quyến rũ, lịch lãm trong không gian hồng tím ảo diệu, Phú Quốc chưa bao giờ chứng kiến một bữa tiệc nào đình đám hơn thế.

Đặc biệt, hôn lễ hoành tráng của cặp đôi tỷ phú Ấn Độ còn có sự tham dự của ông Phạm Sanh Châu - Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Ấn Độ kiêm nhiệm Nepal và Bhutan. 

Các đêm tiệc xuyên suốt đám cưới sẽ được được trang trí lộng lẫy và ấn tượng bằng rất nhiều loài hoa tươi quý hiếm như: Hoa hồng, Cẩm tú cầu, lan Hồ điệp, Cát tường và Hải đường. Các loại hoa này được dùng được trang trí trên bàn tiệc tạo cảm giác sang trọng, đồng thời biểu tượng cho tình yêu và hạnh phúc.

Phong cách trang trí chủ đạo của đêm tiệc được thiết kế lấy cảm hứng từ chính lối kiến trúc cổ kính, sang trọng theo phong cách ngôi trường Đại học Lamarck những năm đầu thế kỷ 20 của JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay.

Đúng theo phong cách đam mê thời trang của cô dâu, êkíp tổ chức đám cưới của cặp đôi tỷ phú đã thuê nguyên dàn người mẫu Ý trong trang phục ấn tượng biểu diễn tại đêm tiệc.

Chủ đề của bữa tiệc là “LA VIE EN ROSE”, thể hiện tình yêu ngọt ngào của cặp đôi.

Không gian sân khấu cũng được thiết kế huyền ảo và lãng mạn với sàn diễn mang tông hồng chủ đạo. Tâm điểm là hình trái tim với logo R và K, viết tắt tên của cô dâu, chú rể, lồng vào nhau. Sân khấu đêm tiệc gợi liên tưởng đến cảm hứng Gatsby, với từ “Mad Mansion” ở trên cùng.

Các bàn tiệc được trang trí rất nhiều hoa tươi và nến, đúng theo tông màu chủ đạo là hồng tím.

Khách mời của cô dâu và chú rể vô cùng phấn khích, vui vẻ. Họ cùng nhau khiêu vũ, nhún nhảy theo những giai điệu.

Chú rể mặc vest trắng cũng hào hứng tham gia khiêu vũ cũng bạn bè. Đêm tiệc diễn ra sôi động, tưng bừng đến tận rạng sáng ngày 8/3.

Lễ cưới của cặp đại gia Ấn Độ tiếp tục diễn ra đến hết ngày 10/3 với chuỗi tiệc xa hoa và lộng lẫy không kém bữa tiệc đầu tiên. Tất cả chuỗi sự kiện đều diễn ra tại JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay, khu nghỉ dưỡng do Tập đoàn Sun Group và nhà thiết kế Bill Bensley thiết kế và từng đoạt hàng loạt giải thưởng uy tín trên thế giới như: Khu nghỉ dưỡng mới đẳng cấp nhất thế giới 2017, Khu nghỉ dưỡng và villa trên đảo sang trọng hàng đầu thế giới 2018 do World Travel Awards trao tặng…

Hải Yến

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều