Đường sắt Cát Linh - Hà Đông: Trên ngổn ngang, dưới nhếch nhác

Các hạng mục của nhiều nhà ga Đường sắt Cát Linh - Hà Đông chưa hoàn thiện, trong khi đó, công trình phía dưới trở nên hoang phế, nhếch nhác.

Sau nhiều lần đội vốn, tuyến đường sắt trọng điểm Cát Linh - Hà Đông hết lần này đến lần khác "khất" vận hành thử nghiệm.

 

Cảnh toa tàu được đưa lên nhà ga La Khê hồi tháng 2/2017 dấy lên 1 tia hy vọng về 1 lần đúng hẹn của dự án.

 

Tuy nhiên cho đến thời điểm tháng 9/2017, chỉ nhà ga  La Khê tương đối hoàn thiện.

 

Những nhà ga khác vẫn còn trong tình trạng thi công dang dở, thậm chí đã có những công trình phụ trở nên hoang phế, nhếch nhác...

 

Ghi nhận của PV vào ngày 11/9, tại nhà ga Hoàng Cầu (quận Đống Đa, Hà Nội), các công trình phía dưới gần như bị bỏ mặc, không che đậy, không biển cảnh báo.

 

Bên trong công trình này, không chỉ là nơi tập kết rác của người dân mà còn trở thành ao tù, nước đọng, sau những cơn mưa, bốc mùi xú uế.

 

Ghi nhận tại công trình phía dưới nhà ga Hoàng Cầu. Công trình này không cửa che đậy, bên trong nhiều muỗi trú ngụ, những hố sâu không lắp đậy, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cao.

Bước đầu tiên vào trong công trình phụ là 1 hố sâu, đang thi công dang dở.

 

 

Tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông dọc đường Hoàng Cầu ngổn ngang vật liệu xây dựng.

Rác tập kết gnoorn ngang trước các công trình...

...và cũng trở thành ao tù, nước đọng phía bên trong.

Theo VOV.VN

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều