Mãn nhãn với màn đồng diễn Yoga tại Đà Nẵng hưởng ứng Ngày Quốc tế Yoga 2022

(Mặt trận) - Ngày 11 và 12/06 vừa qua, sự kiện đồng diễn yoga của gần 2.000 người đã diễn ra tại Công viên Biển Đông, Tp. Đà Nẵng, thu hút sự chú ý và hưởng ứng mạnh mẽ của cộng đồng. Sự kiện do Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ phối hợp Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng, Hội hữu nghị Việt Ấn, UBND TP Đà Nẵng, UBND TP Huế và Đại sứ quán Ấn Độ tại Hà Nội tổ chức.

Lựa chọn Đà Nẵng - Thành phố đáng sống nhất Việt Nam là điểm đến đầu tiên của chuỗi chương trình kỷ niệm Ngày Quốc tế Yoga 2022 sau 2 năm bị gián đoạn vì đại dịch covid 19, Bảo Việt Nhân thọ đã mang đến cho những tín đồ của bộ môn Yoga một sự kiện ấn tượng với chủ đề "Yoga - Sống khỏe mỗi ngày". Sự kiện lan tỏa thông điệp "sức khỏe là tài sản quý giá cần được chăm sóc và vun đắp mỗi ngày, cho cuộc sống thêm niềm vui và hạnh phúc trọn vẹn".

 Từ chiều ngày 11/6/2022, hơn 60 trung tâm, câu lạc bộ Yoga với 106 Huấn luyện viên đã quy tụ và cùng nhau trình diễn những tiết mục yoga nghệ thuật đặc sắc tại Công viên Biển Đông, TP. Đà Nẵng, lan tỏa tinh thần sống xanh, sống khỏe đến cộng đồng. Ảnh: Bảo Việt Nhân thọ
 Chiều ngày 12/6/2022, trong không gian thoáng đãng và thanh bình, hơn 1.500 người yêu Yoga tại TP. Đà Nẵng và các vùng lân cận đã cùng thực hiện màn đồng diễn độc đáo với các động tác nhịp nhàng, uyển chuyển và đẹp mắt. Ảnh: Bảo Việt Nhân thọ
Sự kiện đã thu hút hàng trăm khách du lịch, người dân địa phương và hàng ngàn người yêu Yoga trên cả nước hưởng ứng, trở thành những đại sứ lan tỏa phong trào rèn luyện thể chất, nâng cao nhận thức bảo vệ sức khỏe tới hàng triệu người dân Việt Nam. Ảnh: Bảo Việt Nhân thọ
 Các đại biểu đến tham dự thực hiện nghi thức thắp lửa truyền thống của yoga. Ảnh: Bảo Việt Nhân thọ
Những động tác Yoga đẹp mắt được thực hiện bởi hơn 1.500 người. Ảnh: Bảo Việt Nhân thọ 
Sự kiện thu hút đông đảo những người yêu yoga không phân biệt thế hệ, tuổi tác và giới tính. Ảnh: Bảo Việt Nhân thọ 
 Yoga là hệ thống các bài tập kết hợp hài hòa giữa thân và tâm, hướng con người vào bên trong, giúp khỏe thể chất, tâm an lạc, góp phần tạo nên 1 xã hội hiền hòa, tốt đẹp hơn. Ảnh: Bảo Việt Nhân thọ
Bà Ngô Thị Thanh Tâm – Giám đốc thương hiệu – Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ cho biết: "Sự kiện đồng diễn "Yoga – sống khỏe mỗi ngày" là một trong những hoạt động nằm trong chiến dịch "Bảo vệ Gia đình Việt – Bảo vệ Sức khỏe Việt" của Bảo Việt Nhân thọ, chung tay xây dựng Việt nam nói chung và thành phố Đà Nẵng nói riêng luôn an bình, thịnh vượng với thiên nhiên tươi đẹp và con người hiền hòa, thân thiện". Ảnh: Bảo Việt Nhân thọ 
Sau Đà Nẵng, điểm đến tiếp theo của chuỗi sự kiện sẽ là TP. Huế (26/6) với gần 1.000 người trực tiếp đồng diễn cùng các hoạt động Yoga sôi nổi tại các tỉnh thành phố khác như Hà Nội, Vĩnh Phúc, Phú Yên, … Dự kiến sẽ có khoảng 5.000 người trực tiếp tham dự và hàng nghìn người hưởng ứng. Ảnh: Bảo Việt Nhân thọ 
Đồng hành cùng các sự kiện đồng diễn, Bảo Việt Nhân thọ cũng đã phát động cuộc thi "Yoga tranh thủ" trên mạng xã hội từ 2/6 – 17/6, khuyến khích người dân tranh thủ tập luyện các động tác Yoga căn bản trong khi chờ đợi để cải thiện sức khỏe cả về thân và tâm. Với 10 giải đặc biệt là chuyến đi tới Huế tham dự sự kiện đồng diễn Yoga tiếp theo vào ngày 26/6, cuộc thi đang nhận được sự hưởng ứng sôi nổi từ cộng đồng. 

Với những đóng góp giá trị và mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng, Bảo Việt Nhân thọ vinh dự nhận được giải thưởng "Công ty bảo hiểm nhân thọ vì sức khỏe cộng đồng" do Global Banking và Finance Review bình chọn và tự hào 5 năm dẫn đầu "Top 10 Công ty bảo hiểm nhân thọ uy tín Việt Nam" do Công ty Cổ phần Báo cáo đánh giá Việt xét duyệt và công bố. Giải thưởng "Doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ tốt nhất Việt Nam năm 2022" và "Doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ đổi mới vượt bậc, Việt Nam 2022". Chi tiết về chương trình, truy cập tại website của Bảo Việt Nhân thọ: baovietnhantho.com.vn.

HY

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều