Nhiều người vẫn thờ ơ không đeo khẩu trang phòng dịch tại các khu chợ

Nhiều tiểu thương và người dân đi chợ vẫn chưa nghiêm túc chấp hành việc đeo khẩu trang theo chỉ đạo của Thủ tướng trong mùa dịch Covid-19.
Các khu chợ truyền thống là một trong những nơi tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm dịch cao do điều kiện vệ sinh không đảm bảo và là nơi thường xuyên có đông người lui tới.
Để tăng cường phòng chống dịch, từ ngày 16/3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ đạo tất cả công dân đang sinh sống tại Việt Nam thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang tại những nơi công cộng.
Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên VOV.VN sáng 25/3 tại chợ Khâm Thiên, vẫn có nhiều tiểu thương và người dân đi chợ chưa chấp hành nghiêm.
Các tiểu thương ở đây vẫn lơ là với trách nhiệm bảo vệ bản thân và người khác khi không đeo khẩu trang khi bán hàng.
Người mua lẫn người bán đều không có ý thức đeo khẩu trang dù người bán có đeo găng tay.
Chợ Giảng Võ cũng là một trong những chợ có hoạt động mua bán khá đông.
Nhiều tiểu thương ở đây vẫn chưa thực hiện các biện pháp phòng ngừa dịch Covid-19..
Trẻ con, người lớn vô tư nói chuyện, cười đùa.
Tại khu chợ Nam Đồng, công tác phòng chống dịch cũng chưa được triệt để...
Theo lời người dân ở đây, đeo khẩu trang trong một thời gian dài gây nên khó chịu, ngột ngạt.
Nhiều người dân phớt lờ với những quy định nghiêm ngặt trong việc phòng trách dịch Covid-19 Thành phố đề ra.
Bên cạnh đó, có một số tiểu thương tại các khu chợ đã ý thức hơn về dịch bệnh viêm phổi cấp.
Việc đeo khẩu trang tại nơi đông người được nhiều tiểu thương và người dân hưởng ứng và thực hiện nghiêm túc./.

Theo CTV Hoàng Hiếu/VOV.VN

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều