Nhiều quán bia, karaoke ở Hà Nội đóng cửa phòng chống dịch Covid-19

Theo ghi nhận trên địa bàn Thành phố, nhiều cơ sở kinh doanh đã chấp hành chỉ đạo của UBND Thành phố Hà Nội tạm ngưng hoạt động.
Thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố Hà Nội về công tác phòng,chống dịch Covid-19 nhằm hạn chế lây lan dịch bệnh, nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ không cần thiết được yêu cầu tạm đóng cửa.
Theo ghi nhận của phóng viên sáng nay (25/3), nhiều cơ sở kinh doanh đã thực hiện nghiêm túc, tạm dừng hoạt động.
Quán bia hơi Thu Hằng nổi tiếng tại 67 Ngô Thì Nhậm đóng cửa, nhân viên được cho nghỉ.
Nhiều nhà hàng Nhật Bản trên phố Triệu Việt Vương đóng cửa.
Các cơ sở kinh doanh karaoke, quán bar thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thành phố. Nhiều cửa hàng thông báo tạm dừng hoạt động cho đến khi tình hình dịch bệnh được đẩy lùi.
Một quán karaoke thường ngày rất đông khách trên phố Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng đã dán thông báo tạm ngừng phục vụ.
Tương tự, một nhà hàng-karaoke trên phố Triệu Việt Vương thông báo đóng cửa từ ngày 12/3-31/3.
Nhân viên quán Bar 84 tại 19 Ngô Văn Sở cho biết, cơ sở kinh doanh cũng ngừng hoạt động trang thủ sửa chữa chờ qua mùa dịch.
Một quán bar trên phố Phù Đổng Thiên Vương được chủ cơ sở tranh thủ thời gian nghỉ đầu tư cải tạo lại.
Nhiều cơ sở massage tự đóng cửa vì không có khách.
Một cơ sở Food massage trên phố Triệu Việt Vương dù mở cửa hoạt động nhưng cũng không có khách.
Một quán ăn trên phố Nguyễn Đình Chiểu vẫn mở nhưng bố trí nơi khử khuẩn cho khách vào quán.
Tuy nhiên, vẫn còn những cơ sở thẩm mỹ viện, spa vẫn hoạt động bất chấp yêu cầu tạm dừng hoạt động của Thành phố.
Một quán ăn đường phố, tại 18 Đại Cồ Việt, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng tụ tập đông người thiếu điều kiện vệ sinh an toàn, nguy cơ lây nhiễm chéo giữa cao điểm dịch Covid-19 nhưng không thấy chính quyền cơ sở nhắc nhở khiến cư dân xung quanh lo lắng./.

Theo VOV.VN

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều