Những bãi biển lễ hội - đặc sản hút khách của các thiên đường du lịch

(Mặt trận) -Tươi mới, sôi động, hàng loạt bãi biển lễ hội trên thế giới đã và đang trở thành một hình mẫu thành công của ngành du lịch. Tại Việt Nam, với sức sống trẻ trung, Bãi Sao có nhiều tiềm năng để lột xác thành bãi biển lễ hội tầm cỡ quốc tế.

Đặc sản của những thiên đường du lịch

“Những bữa tiệc bất tận suốt 365 ngày đã sẵn sàng!”; hay “Hẹn gặp bạn ở nơi những sắc màu vui sống không bao giờ phai màu!”, là những dòng quảng cáo dễ dàng bắt gặp tại các bãi biển thiên đường du lịch trên thế giới. Đến đây, bên cạnh biển xanh - cát trắng - nắng vàng; du khách sẽ được tận hưởng hàng loạt đặc sản có 1-0-2 từ hòa mình vào không khí lễ hội đến tận hưởng dịch vụ khác biệt.

Ví như, Miami là một trong những bãi biển nổi tiếng thuộc “bang ánh sáng” - Florida, Mỹ. Tại đây sẽ luôn có những cuộc vui không bao giờ kết thúc chào đón du khách và một trong số đó là lễ hội âm nhạc điện tử thường niên Ultra Music Festival. Năm 2016, lễ hội này đã kéo theo hơn 165.000 du khách đến với Miami chỉ trong 2 ngày. Và năm 2019, 11% du khách đến lưu trú tại bãi biển Miami do tham gia các sự kiện lễ hội, thể thao.

Lễ hội Ultra Music Festival tại Miami. Ảnh Billboard
Trong khi đó, bên cạnh những phút giây thư giãn tại “bờ biển vàng”, tận hưởng những lễ hội vui quên lối về; khu vực bãi biển tại Gold Coast (Úc) còn có “đặc sản” là trung tâm mua sắm ngoài trời - Pacific Fair.

Với hơn 300 cửa hàng, đến với Pacific Fair các thượng khách sẽ được mua sắm trong những cửa hàng cao cấp, trải nghiệm ẩm thực hạng sang, xem phim hoặc tham gia nhiều sự kiện… Với concept phối ngẫu đầy tinh tế giữa cảnh quan nhiệt đới, không khí mát lành, nước, vật liệu địa phương, Pacific Fair đem tới không gian tựa như lạc vào giữa… rừng xanh. Ước tính hàng năm, địa điểm này thu hút tới 11 triệu khách, đem về doanh thu gần 900 triệu AUD.

Trung tâm mua sắm ngoài trời Pacific Fair. Ảnh Dreamstime
Có thể thấy, đa trải nghiệm nghỉ dưỡng, tiện ích thương mại cùng chuỗi lễ hội chính là công thức thành công của những bãi biển nổi tiếng tại Miami, Hawaii hay Gold Coast. Bởi mô hình này không chỉ mang lại hiệu quả khai thác, tạo sức sống cho du lịch địa phương mà còn là chìa khóa tạo chỗ đứng vững chắc cho các thương hiệu điểm đến.

Bãi Sao - hạt giống tiềm năng của đảo Ngọc

Sở hữu đường bờ biển dài khoảng 3260 km, Việt Nam sẵn lợi thế để nâng tầm du lịch với những mô hình độc đáo như bãi biển lễ hội kết hợp cùng thương mại và nghỉ dưỡng khác biệt. Đồng thời, là 1 trong 10 hòn đảo châu Á được du khách thế giới muốn ghé thăm nhất 2022 do CNTraveler bình chọn, Phú Quốc - hòn đảo sở hữu nhiều bãi biển đẹp như Bãi Sao, Bãi Kem, Bãi Dài… được đánh giá là một trong những điểm đến giàu tiềm năng để phát triển mô hình trên.

Trong đó, với xuất phát điểm muốn danh tiếng có danh tiếng, muốn tài nguyên có tài nguyên nhưng lại thiếu vắng một sự đầu tư chuyên nghiệp, xứng tầm, Bãi Sao chính là ứng viên sáng giá để tạo ra sắc màu mới cho du lịch đảo Ngọc với mô hình “hot-trend” như bãi biển lễ hội, thương mại và chất nghỉ dưỡng khác biệt.

Bãi Sao vốn nổi tiếng với vẻ đẹp trác tuyệt. Ảnh Dreamstime
Bãi Sao nhiều năm qua đã gây được tiếng vang với du khách bởi khung cảnh hoang sơ trữ tình và khí hậu miền nhiệt đới đặc trưng. Với vẻ đẹp biển xanh - cát trắng - nắng vàng, đến Bãi Sao du khách sẽ được chiêm ngưỡng bức tranh thiên nhiên hùng vĩ, khoáng đạt nơi cánh rừng xanh mát, triền núi hoang sơ, mỏm đá nhấp nhô vươn mình đón đại dương.

Thế nhưng, trái với những tiềm lực vốn có, dịch vụ tại đây hiện nay vẫn chỉ là chuyến đi chèo thuyền kayak, chơi mô tô nước, dù lượn hay check-in… gói gọn trong ngày. Tựa như một viên ngọc thô đang cần bàn tay nghệ nhân lành nghề có tâm và tầm mài giũa, Bãi Sao xứng đáng được trao cơ hội để “lột xác” thành một bãi biển thiên đường tầm vóc quốc tế.

“Viên ngọc quý” này xứng đáng có được diện mạo mới đẳng cấp hơn. Ảnh Sun Property
Với nội tại sẵn có là khung cảnh thiên nhiên đầy sức sống, danh tiếng đã tạo dựng sẵn với một bộ phận không nhỏ du khách trẻ; đã đến lúc Bãi Sao cần được bổ sung thêm mảng màu sôi động của những lễ hội âm nhạc, chút quyến rũ của các đại tiệc văn hóa nhiệt đới, sự nhộn nhịp của những tổ hợp thương mại ngoài trời; và cả phút giây nghỉ ngơi tại những khu nghỉ dưỡng khác biệt.

Thoát khỏi chiếc kén an toàn của hiện tại, Bão Sao hoàn toàn có thể dùng chính nội tại vốn có, rũ bỏ dáng vẻ đơn điệu cố hữu để khoác lên lớp xiêm y rực rỡ, phồn hoa của một bãi biển lễ hội, thương mại và nghỉ dưỡng khác biệt - nơi những niềm vui nối dài đến bất tận.

Hoàng Nhung

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều