Sun Group nỗ lực với chiến lược đa dạng hóa các sản phẩm du lịch

(Mặt trận) -15 năm trước, sản phẩm du lịch đáng kể nhất của Đà Nẵng là “nắng vàng, biển xanh“.  Nhưng với chiến lược đa dạng hóa các sản phẩm du lịch, Đà Nẵng ngày nay đã trở thành địa điểm hấp dẫn, thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế. Chỉ riêng tại đỉnh Bà Nà, đã có hàng trăm danh mục sản phẩm, dịch vụ du lịch để du khách trải nghiệm.

Đảo Cyprus - biểu tượng du lịch của vùng Địa Trung Hải.

Nhìn từ mô hình du lịch đảo Síp (Cyprus)

Nhắc đến Cyprus, người ta dễ dàng tưởng tượng ra một vùng biển xanh biếc như ngọc thạch, được nhìn ra từ một triền đồi thơ mộng, nơi có một khu phố cổ được xây dựng theo phong cách kiến trúc Địa Trung Hải đặc trưng với tường trắng, tất cả như được tưới một màu nắng trong suốt.

Bất chấp diện tích khiêm tốn và lịch sử nhiều biến động, đảo Cyprus đã luôn là một biểu tượng du lịch của vùng Địa Trung Hải.

Nhưng đầu thế kỷ này, các nhà quản lý và doanh nghiệp trên hòn đảo đã nhận thấy một vấn đề nghiêm trọng. Sau sự kiện 9/11/2001, dòng khách đến đảo có dấu hiệu suy giảm. Sau đó là cuộc suy thoái kinh tế toàn cầu năm 2008. Rồi giá euro bắt đầu tăng so với giá đồng bảng, trong khi tập khách quan trọng nhất của đảo Cyprus là từ Vương quốc Anh. Dân cư đảo quốc sương mù bắt đầu cảm thấy giá của nắng vàng và biển xanh hơi đắt.

“Đa dạng hóa” (diversification) là từ khóa được nhắc đến nhiều nhất của ngành du lịch đảo Cyprus những năm qua. “Ngày nay ý tưởng về ‘mặt trời và đại dương’ không còn đủ nữa; du lịch hiện đại cần nhiều hơn thế”, Chủ tịch Hiệp hội Đại lý Du lịch đảo Cyprus tuyên bố trong đại hội lần thứ 61.

Một kế hoạch vô tiền khoáng hậu được thực hiện. Bạn có thể đã biết rằng bóng đá đỉnh cao của đảo Cyprus gần như con số 0 nếu so với mặt bằng châu Âu: họ có mỗi đội APOEL Nicosia suốt gần 100 năm mới được vào vòng bảng Champions League 2 lần để… lót đường. Nhưng bạn sẽ choáng nếu biết rằng hòn đảo nhỏ này có đến 100 sân bóng đá đạt đẳng cấp quốc tế. Chúng sinh ra không phải để phục vụ thể thao theo nghĩa thông thường: chúng là hạ tầng của du lịch thể thao. Đảo Cyprus trong hơn một thập kỷ qua đã tiếp thị mình là thiên đường cho các trại huấn luyện mùa Đông.

Nhiều điểm đến đầu tư các sản phẩm du lịch mới nhằm thu hút du khách bên cạnh thế mạnh về cảnh quan thiên nhiên. Trong ảnh: Khách vui chơi tại Sun World Bana Hills, Đà Nẵng

Ngày nay, người ta có thể bắt gặp các CLB hàng đầu châu Âu, từ Man United, CSKA đến Ajax trên những sân tập của đảo Cyprus. Có những khu resort trên đảo đã tiếp thị chuyên biệt mình là địa điểm lý tưởng của các trại tập luyện bóng đá. Cũng trên hạ tầng này, họ bán các khóa học bóng đá mùa hè cho trẻ em khắp thế giới, với các HLV có chứng chỉ UEFA và các đại sứ hình ảnh từ Premier League.

Hàng chục sân golf được cấp phép trong thập kỷ qua; thể thao dưới nước, điền kinh và ba môn phối hợp cũng được đầu tư hạ tầng; Cyprus cũng đăng cai giải Bóng chuyền bãi biển thế giới. Họ biến du lịch thể thao thành một mũi nhọn. Ngay lúc này, đang có hơn một dự án khu liên hợp thể thao đẳng cấp thế giới đang gọi vốn tại đảo Cyprus.

Sau tuyên bố “nắng vàng và biển xanh là không đủ”, chính quyền Cộng hòa Cyprus đi một bước táo bạo, khi luật hóa hoạt động cá cược thể thao và cho phép thành lập các casino trên hòn đảo vào năm 2012. Trong vòng chưa đầy một thập kỷ, hàng loạt casino được đầu tư trên đảo, và ngành này năm ngoái mang về doanh thu gần 1 tỷ euro – với mức tăng trưởng hàng năm 2 con số.

Đó không đơn thuần là một quyết định “cho phép mở casino”, mà là một sản phẩm du lịch được thiết kế cẩn thận. Một ủy ban quốc gia được thành lập với mục tiêu “duy trì tính giải trí và niềm vui của môn chơi, nhưng đảm bảo tính trách nhiệm và an toàn cho người chơi khỏi các hậu quả xấu của cờ bạc”.

Sun Group thực hiện chiến lược đa dạng hóa sản phẩm du lịch

Cầu Vàng tại Bà Nà Hills

Với những kỳ công của nhà đầu tư chiến lược Sun Group, một hệ sinh thái sản phẩm du lịch đa dạng đang hình thành tại Đà Nẵng. Khởi đầu bằng dự án cáp treo Bà Nà, nối tiếp bằng hàng loạt sản phẩm – từ hoạt động vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng cho đến trải nghiệm văn hóa. Hôm nay, khi bạn vào website của Sun World Ba Na Hills, phần “Trải nghiệm” có tới 37 đầu mục.

Mỗi đầu mục trong đó thực chất là một dự án được đầu tư bài bản. Từ các tuyến cáp treo cho đến những công trình kiến trúc như Cầu Vàng, Thác Thần Mặt trời, Lâu đài Mặt Trăng; từ các lễ hội cho đến hầm rượu; từ ẩm thực đường phố tới những công trình văn hóa tâm linh…

Tổ hợp Sun World Ha Long có nhiều trải nghiệm thu hút du khách

Tại Quảng Ninh, sau nhiều thập kỷ được định danh thông qua di sản Thiên nhiên thế giới UNESCO Vịnh Hạ Long, những hạ tầng du lịch mới đang thổi thêm năng lượng cho vùng đất. Chuỗi các thương hiệu bất động sản nghỉ dưỡng của Sun Group, tổ hợp giải trí Sun World Ha Long với cáp treo Nữ hoàng, công viên chủ đề, công viên nước, tạo thành một quần thể đầy sức sống bên bờ di sản.

Cách đó không xa, du lịch chăm sóc sức khỏe – một xu hướng đang lên của thế giới – được hiện thực hóa bằng quần thể Yoko Onsen Quang Hanh, một tổ hợp nghỉ dưỡng và tắm khoáng thiết kế bởi các nhà tư vấn hàng đầu nước Nhật.

Pháo hoa tại show diễn Kiss The Stars – Phú Quốc. Ảnh: Minh Tú

Vị thế của một nhà đầu tư chiến lược cũng thể hiện rõ ràng ở Nam Phú Quốc. Đó là nơi mà trong gần một thập kỷ qua, Sun Group đã đầu tư tới hơn 50 dự án, từ các khu nghỉ dưỡng đẳng cấp hàng đầu thế giới đến các dự án bất động sản du lịch cao cấp, tổ hợp vui chơi giải trí Sun World Hon Thom, nối tiếp bởi Cầu Hôn của kiến trúc sư huyền thoại Marco Casamonti, show trình diễn công nghệ đa phương tiện lớn bậc nhất Đông Nam Á - Kiss The Stars.

Có thể nói, với sự đồng hành của các nhà đầu tư chiến lược, Đà Nẵng, Hạ Long, Phú Quốc,...  đã và đang phát huy được những thế mạnh về tài nguyên thiên nhiên của mình, để tạo nên những sản phẩm du lịch mới, độc đáo, mang lại những trải nghiệm khác biệt cho du khách.

HN

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều