Trường Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh: Các sự kiện tiêu biểu năm 2018

(Mặt trận) - Năm 2018 là năm đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ của Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh với nhiều dấu ấn quan trọng trong lĩnh vực quản lý, đào tạo và nghiên cứu khoa học.

Lễ khai mạc Đại hội TDTT tỉnh Bắc Ninh lần thứ VIII, năm 2018 được tổ chức hoành tráng, thu hút gần 20 nghìn người tham dự.

Hoàn thiện cơ cấu tổ chức quản lý theo hướng tinh gọn: Từ 42 đơn vị còn 17 đơn vị bao gồm 4 phòng chức năng, 7 đơn vị trực thuộc và 6 khoa, đáp ứng yêu cầu đổi mới theo chủ trương của Đảng và Nhà nước.

 Trường Đại học TDTT Bắc Ninh chính thức trở thành trường đại học đầu tiên của Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục Đại học lần 2: Đây là kết quả xứng đáng khẳng định sự cố gắng, nỗ lực của cán bộ, giáo viên, công nhân viên, học viên, học sinh, sinh viên, vận động viên Nhà trường trong gần 60 năm phát triển và trưởng thành; khẳng định vị thế số 1 của Trường trong công tác đào tạo cán bộ TDTT tại Việt Nam.

Hội đồng Trường Đại học TDTT Bắc Ninh họp phiên thứ nhất: Lần đầu tiên trong lịch sử gần 60 năm thành lập, Trường Đại học TDTT Bắc Ninh đã thành lập Hội đồng Trường. Theo đó, Hội đồng Trường Đại học TDTT Bắc Ninh nhiệm kỳ 2016–2021 gồm 15 thành viên, có nhiệm kỳ 5 năm và làm việc theo nguyên tắc tập thể, quyết định theo đa số.

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện, nâng cao thành tích thi đấu tại các giải thể thao trong nước và quốc tế: Trong năm 2018, các VĐV của Trường Đại học TDTT Bắc Ninh đã giành được 208 huy chương, trong đó có 19 huy chương quốc tế; phá 2 kỷ lục quốc gia ở môn Bắn súng tại giải thanh thiếu niên và 1 kỷ lục quốc gia môn Điền kinh tại Đại hội TDTT Toàn quốc lần thứ 8.

Công tác nghiên cứu khoa học và công nghệ đạt được nhiều bước tiến lớn: Trường Đại học TDTDT Bắc Ninh đang triển khai 01 đề tài và đấu thầu thành công 1 đề tài cấp Quốc gia; bảo vệ thành công và đạt loại xuất sắc 1 đề tài cấp Bộ; đang triển khai 8 nhánh thuộc chương trình khoa học và công nghệ cấp Bộ và đấu thầu thành công 1 đề tài; xây dựng thành công dự án thuyết minh tiêu chuẩn Việt Nam năm 2019-2020.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đạt được nhiều thành tích lớn:

Năm 2018 Nhà trường có 5 cán bộ, giảng viên được bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư và bổ nhiệm ngạch giảng viên cao cấp; tiếp nhận 06 Tiến sĩ. Tính đến thời điểm hiện nay, Nhà trường hiện có 1 GS, 14 PGS, 67 Tiến sĩ, 145 Thạc sĩ, 61 cử nhân.

Hoạt động Đoàn thanh niên của Trường Đại học TDTT Bắc Ninh khởi sắc: Trong năm 2018, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh của Trường năm thứ 2 liên tiếp  được nhận Cờ thi đua đầu khối của tỉnh Đoàn Bắc Ninh. Các hoạt động chuyên môn và đặc biệt là mô hình câu lạc bộ ngoại khóa trong giáo dục đoàn viên thanh niên giai đoạn mới và hướng nghiệp trong sinh viên phát triển mạnh mẽ.

Hoạt động đối ngoại đạt được nhiều thành tích nổi bật: Năm 2018, Nhà trường lần đầu tiên tổ chức thành công đoàn cán bộ đi giảng dạy ở Trường Cao đẳng TDTT Lào, đánh dấu bước tiến vượt bậc trong công tác trao đổi cán bộ, giáo viên. Nhà trường cũng đã ký kết thỏa thuận hợp tác với Học viện TDTT chuyên nghiệp Thượng Hải và Học viện Golf quốc tế New Zealand.

Năm 2018 của Trường Đại học TDTT Bắc Ninh đã khép lại với nhiều thành công lớn, là bước tạo đà phát triển trong tương lai của Nhà trường, đặc biệt là trong lộ trình tiến tới Trường trọng điểm quốc gia vào năm 2020.

PV

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều