Vì sao “ghế nóng” Tổng Giám đốc SCIC vẫn vắng chủ?

(Mặt trận) - Kể từ khi ông Lại Văn Đạo, nguyên Tổng Giám đốc Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) nghỉ hưu từ ngày 1/5/2016 theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, đã hơn một năm nay, vị trí chủ chốt của Tổng Công ty này vẫn chưa có người thay thế.

Chủ tịch Hội đồng Thành viên SCIC Nguyễn Đức Chi trao Quyết định làm đại diện pháp luật thay ông Hoàng Nguyên Học, phụ trách Ban Giám đốc SCIC cho ông Nguyễn Chí Thành (Nguồn ảnh: scic.vn).

Ông Lại Văn Đạo được Thủ tướng Chính phủ điều động, bổ nhiệm giữ chức thành viên Hội đồng thành viên SCIC và được Chủ tịch Hội đồng thành viên  SCIC ký Quyết định bổ nhiệm vào vị trí Tổng Giám đốc SCIC từ ngày 01/01/2011 đến ngày 30/4/2016.

Tiếp đó, ngày 25/4/2016, trên cơ sở xem xét đề nghị của SCIC, Bộ Tài chính đã có công văn số 5544/BTC-TCCB về việc bàn giao công việc và phân công phụ trách. Để đảm bảo hoạt động quản lý, điều hành của Tổng công ty được ổn định và phát huy hiệu quả, Bộ Tài chính đề nghị: giao ông Hoàng Nguyên Học, Thành viên Hội đồng thành viên, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Ban Tổng giám đốc cho đến khi bổ nhiệm Tổng giám đốc SCIC.

Theo đó, ông Hoàng Nguyên Học, Phó Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của SCIC từ ngày 5/5/2016.

Tuy nhiên, mới đây, ông Hoàng Nguyên Học cũng đã nghỉ hưu, và ông Nguyễn Chí Thành được lựa chọn là người thay thế ông Hoàng Nguyên Học làm đại diện pháp luật của SCIC từ ngày 01/9/2017 theo Quyết định số 72/QĐ-ĐTKDV.HĐTV của Hội đồng Thành viên SCIC.

Tuy nhiên, theo Nghị định số 97/2015/NĐ-CP ngày 19/10/2015 về quản lý người giữ chức danh, chức vụ tại doanh nghiệp là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên mà Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, thì người giữ chức danh, chức vụ tại doanh nghiệp là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên mà Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, bao gồm: Chủ tịch Hội đồng thành viên; Chủ tịch công ty;  Thành viên Hội đồng thành viên; Kiểm soát viên; Tổng giám đốc; Phó Tổng giám đốc; Giám đốc; Phó Giám đốc; Kế toán trưởng.

Về thẩm quyền quyết định và thẩm định các nội dung quản lý người quản lý doanh nghiệp, Thủ tướng Chính phủ quyết định về quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, thôi việc, nghỉ hưu trên cơ sở đề nghị của Bộ quản lý ngành và ý kiến thẩm định của Bộ Nội vụ đối với: Chủ tịch Hội đồng thành viên tập đoàn; Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước.

Ông Lại Văn Đạo, nguyên Tổng giám đốc SCIC nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1/5/2016 theo Quyết định 318/QĐ-TTg ngày 29/2/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Vậy tại sao vị trí Tổng Giám đốc SCIC đã khuyết hơn một năm nay vẫn chưa có người thay thế? Và việc Hội đồng Thành viên SCIC giao cho ông Nguyễn Chí Thành phụ trách Ban Giám đốc và đại diện pháp luật của SCIC (một vị trí đầy quyền uy) có đúng quy định hay không cần các cơ quan chức năng kiểm tra, làm rõ?

Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) được thành lập theo Quyết định số 151/2005/QĐ-TTg ngày 20/6/2005 của Thủ tướng Chính phủ.

Với chức năng quản lý, đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước, sự ra đời của SCIC nằm trong tiến trình cải cách kinh tế nói chung và cải cách doanh nghiệp nhà nước nói riêng nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn nhà nước. SCIC là đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại các doanh nghiệp, thực hiện đầu tư vào các ngành, lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế nhằm tăng cường vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước trên cơ sở tôn trọng những nguyên tắc thị trường.

Chính thức đi vào hoạt động từ tháng 8 năm 2006, SCIC quản lý danh mục đầu tư gồm các doanh nghiệp hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau của nền kinh tế như: dịch vụ tài chính, năng lượng, công nghiệp, viễn thông, xây dựng, vận tải, hàng tiêu dùng, y tế, công nghệ thông tin…

SCIC được Thủ tướng Chính phủ quyết định chuyển sang mô hình Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu theo quyết định số 992/QĐ-TTg ngày 10/6/2010.

Phan Anh Tuấn

Bình luận

Tran Tong - 16:41 08/09/2017

Hậu phẫu xong sẽ tìm ra nguyên nhân ngay.

Trả lời

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều