Hội nghị biểu dương Chủ tịch MTTQ cấp xã và Trưởng Ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

(Mặt trận) - Trong các ngày từ 25 - 27/11/2022 đã diễn ra Hội nghị biểu dương 299 đại biểu là Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và Trưởng Ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017 - 2022. Đáng chú ý, trong số các đại biểu được tôn vinh có 44,5% cán bộ là người dân tộc thiểu số đến từ 42 dân tộc, trong đó có 44 đại biểu là Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã và 89 đại biểu là Trưởng Ban công tác Mặt trận.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gặp mặt 63 đại biểu đại diện cho đội ngũ cán bộ Mặt trận cơ sở tiêu biểu trong cả nước tại Trụ sở Trung ương Đảng.

Sáng ngày 26/11, Đoàn đại biểu tham dự Hội nghị biểu dương Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và Trưởng Ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017 - 2022 do Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Lê Tiến Châu làm Trưởng đoàn đã làm Lễ báo công dâng Bác và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cùng tham dự có đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 63 tỉnh, thành phố và 299 đại biểu là Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và Trưởng Ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc. Thay mặt Đoàn đại biểu, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng đã báo cáo với Bác những kết quả, thành tích mà hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã đạt được 5 năm qua. Cùng ngày, Đoàn đại biểu tham dự Hội nghị Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và Trưởng Ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017 - 2022 do Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh làm Trưởng đoàn đã về dâng hương, tưởng niệm, tri ân công đức các Vua Hùng tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng. Thay mặt Đoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh kính cáo những thành tích mà hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã đạt được 5 năm qua.

Trong không khí vui mừng, phấn khởi của Hội nghị, chiều cùng ngày tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gặp mặt 63 đại biểu đại diện cho đội ngũ cán bộ Mặt trận cơ sở tiêu biểu trong cả nước. Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến bày tỏ, Đảng đoàn, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cảm ơn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dành sự quan tâm sâu sắc, tình cảm đặc biệt khi gặp mặt đại biểu tiêu biểu về dự Hội nghị biểu dương Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và Trưởng Ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017 - 2022; đồng thời chúc Tổng Bí thư thật nhiều sức khỏe, lãnh đạo đất nước Việt Nam ngày càng phát triển.

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ghi nhận, đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương những nỗ lực, tâm huyết, trách nhiệm, tận tuỵ, hoạt động bền bỉ, sáng tạo, đoàn kết, gắn bó với cộng đồng, với người dân ở cơ sở. Các cụ, các đồng chí thật sự là những người có uy tín cao, là hạt nhân quan trọng, tích cực ở cơ sở, đã có những đóng góp quan trọng vào việc xây dựng, củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đoàn đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Trong không khí ấm áp và trang trọng của buổi gặp mặt đầy ý nghĩa sâu sắc này, thay mặt Đảng đoàn, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến trân trọng cảm ơn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đặc biệt là những tình cảm của Tổng Bí thư đã dành cho các đại biểu là Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và Trưởng Ban công tác Mặt trận khu dân cư tiêu biểu. “Ý kiến phát biểu chỉ đạo quan trọng, lời thăm hỏi ân cần của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ là sức mạnh tinh thần to lớn, lan tỏa năng lượng tích cực đến toàn thể đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận từ Trung ương đến địa phương, cơ sở. Chúng tôi xin hứa với đồng chí Tổng Bí thư tiếp thu ý kiến chỉ đạo và căn dặn của đồng chí sẽ phát huy ưu điểm, tự soi, tự sửa, khắc phục khuyết điểm; đoàn kết phấn đấu hoàn thành xuất sắc hơn nữa nhiệm vụ được giao”, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh.

Trong khuôn khổ chương trình Hội nghị biểu dương Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và Trưởng Ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017 - 2022, tối ngày 26/11, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế 11 Lê Hồng Phong, thành phố Hà Nội đã diễn ra Lễ trao Bằng khen của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho 236 điển hình tiêu biểu. Tại buổi lễ, 236 điển hình là Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và Trưởng Ban công tác Mặt trận tiêu biểu giai đoạn 2017 - 2022 đến từ 63 tỉnh, thành phố trên cả nước đã được nhận Bằng khen của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và biểu trưng của Hội nghị. Phần thưởng cao quý này là sự ghi nhận những thành tựu, sự đóng góp của các điển hình tiêu biểu với công tác Mặt trận. Đó là những thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân để xây dựng và củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; vận động Nhân dân thi đua học tập, lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh của đất nước.

Ngày 27/11, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tổ chức Hội nghị biểu dương Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và Trưởng Ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017 - 2022. Hội nghị là dịp để cán bộ Mặt trận cơ sở giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm nhằm nhân rộng các tấm gương tiêu biểu xuất sắc, các mô hình hay, cách làm mới sáng tạo, hiệu quả trong công tác Mặt trận. Báo cáo tại Hội nghị, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Lê Tiến Châu nêu rõ, tại Hội nghị trọng thể này biểu dương 299 tấm gương tiêu biểu ở 63/63 tỉnh, thành phố, đại diện cho 10.599 Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và hơn 97.000 Trưởng Ban công tác Mặt trận; gồm 132 đại biểu là Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và 167 đại biểu là Trưởng Ban công tác Mặt trận. “Các đại biểu được tuyên dương hôm nay là những bông hoa đẹp nhất trong vườn hoa rực rỡ, ngát hương, đa sắc màu của khối đại đoàn kết toàn dân tộc; mặc dù ở độ tuổi, trình độ, vùng miền và quá trình cống hiến khác nhau, song đều là những cán bộ Mặt trận đầy tâm huyết, trách nhiệm, tận tụy, sáng tạo, hoạt động bền bỉ gắn bó mật thiết với cộng đồng, họ chính là những hạt nhân quan trọng góp phần xây dựng, củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong giai đoạn mới. Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu khẳng định: Đảng, Nhà nước ta luôn xác định đại đoàn kết toàn dân tộc là truyền thống cực kỳ quý báu, là vấn đề có tính chiến lược, cội nguồn sức mạnh của dân tộc. Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã tiếp tục nhấn mạnh: “Tăng cường vai trò nòng cốt chính trị, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc... Đổi mới tổ chức bộ máy, nội dung và phương thức hoạt động, nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, hướng mạnh về cơ sở, địa bàn dân cư”.

Trong thời gian tới, cán bộ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp sẽ nỗ lực vươn lên, tiếp tục khẳng định bản lĩnh, năng lực của mình; cùng với Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành có giải pháp tháo gỡ khó khăn, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực chất công tác Mặt trận ở cơ sở, đóng góp ngày càng quan trọng vào sự nghiệp xây dựng, củng cố và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đoàn đại biểu tham dự Hội nghị biểu dương Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và Trưởng Ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017 - 2022 do đồng chí Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm Trưởng đoàn đã về dâng hương, tưởng niệm, tri ân công đức các Vua Hùng tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng. 
Tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế 11 Lê Hồng Phong, thành phố Hà Nội đã diễn ra Lễ trao Bằng khen của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho 236 điển hình tiêu biểu.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến đã gặp gỡ và thăm hỏi các đại biểu tham dự Hội nghị.
Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhiệt liệt biểu dương, đánh giá cao những thành tích nổi bật của các vị đại biểu tham dự Hội nghị cũng như rất nhiều tấm gương thầm lặng khác trên các lĩnh vực công tác của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nhất là ở cấp cơ sở, trong các tầng lớp nhân dân, các dân tộc, các tôn giáo trong cả nước. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh và đánh giá cao Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tổ chức trọng thể Hội nghị biểu dương Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và Trưởng Ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc. Đây là sự kiện quan trọng, có ý nghĩa thiết thực nhằm ghi nhận, khẳng định những đóng góp quan trọng của đội ngũ cán bộ Mặt trận cơ sở, trong xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; góp phần tích cực vào những thành tựu chung của cả nước. Qua đó, tiếp tục nâng cao nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên về vai trò, vị trí của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, về nhiệm vụ xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong giai đoạn mới. Chủ tịch nước nêu rõ: Đất nước ta đang trong quá trình thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế, đặt ra nhiều vấn đề mới, sự phát triển đa dạng, năng động và yêu cầu cao hơn về đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân; ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu ngày một gia tăng; phân hóa giàu nghèo, phân tầng xã hội diễn ra ngày càng sâu sắc. Những thách thức đó đặt ra yêu cầu cấp thiết đòi hỏi công tác Mặt trận phải đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đáp ứng tốt hơn trước những yêu cầu phát triển của đất nước. Vì vậy, Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã xác định: “Đổi mới tổ chức, bộ máy, nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội theo phương châm hướng mạnh về cơ sở, địa bàn dân cư”. Trên tinh thần đó, trong thời gian tới, Chủ tịch nước đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục chỉ đạo tăng cường hoạt động của Mặt trận Tổ quốc cấp xã và Ban Công tác Mặt trận gắn chặt với cơ sở, cộng đồng dân cư, coi đây là yếu tố sống còn của công tác Mặt trận. Cán bộ làm công tác Mặt trận cần chủ động, thường xuyên bám sát cơ sở, xuống tận làng, bản, thôn, tổ dân phố, từng hộ gia đình, dòng họ, cá nhân trên địa bàn để tuyên truyền, vận động, động viên Nhân dân. Tạo điều kiện thuận lợi để người dân tham gia vào giám sát hoạt động của chính quyền cơ sở, đề cao phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Thay mặt Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đại biểu tham dự Hội nghị, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến trân trọng cảm ơn và nghiêm túc tiếp thu ý kiến phát biểu của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Những lời động viên chân thành, sâu sắc của Chủ tịch nước sẽ là sức mạnh tinh thần to lớn, lan tỏa năng lượng tích cực tới toàn thể cán bộ làm công tác Mặt trận từ Trung ương đến cơ sở. Từ đó, phát huy ưu điểm, khắc phục khó khăn, hạn chế; đoàn kết phấn đấu hoàn thành tốt hơn nữa mọi nhiệm vụ được giao. “Nhân dịp Hội nghị hôm nay, Đảng đoàn, Ủy ban, Đoàn Chủ tịch và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành, sâu sắc về sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; thường xuyên, trực tiếp là Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng; sự phối hợp chặt chẽ, giúp đỡ hiệu quả của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; sự phối hợp chặt chẽ của các ban, bộ, ngành cơ quan Trung ương, các tỉnh, thành phố, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp. Đặc biệt là sự ủng hộ, đồng thuận của các doanh nghiệp, tổ chức cá nhân và các tầng lớp nhân dân trong cả nước và người Việt Nam ở nước ngoài để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hoàn thành sứ mệnh cao cả của mình”.

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến cho biết, ngay sau Hội nghị này, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp sẽ tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động lớn; sâu sát, gắn bó mật thiết hơn nữa với Nhân dân, thực hiện thật tốt lời căn dặn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại cuộc gặp ngày 26/11 và ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị. Trước mắt, triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 19 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Quý Mão năm 2023 chăm lo cho người dân, nhất là người yếu thế có điều kiện đón Xuân vui Tết.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và biểu trưng cho 63 điển hình là Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và Trưởng Ban công tác Mặt trận tiêu biểu giai đoạn 2017 - 2022. 
 Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các điển hình xuất sắc tại Hội nghị.
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại Hội nghị. 

Kỳ Anh

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều