Những hoạt động trọng tâm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong năm 2022

(Mặt trận) - Đóng góp vào thành công chung của đất nước trong năm 2022 có vai trò tích cực của hệ thống Mặt trận từ Trung ương tới cơ sở khi đã huy động Nhân dân chung sức, đồng lòng phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chương trình hành động mà Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX đã đề ra.

Tạp chí Mặt trận gửi đến độc giả những hoạt động và sự kiện nổi bật của công tác Mặt trận năm 2022.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gặp mặt đại biểu Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và Trưởng Ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017-2022. 
Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Lê Tiến Châu gặp gỡ bà con kiều bào tại tỉnh Savannakhet. 
Ngày 27/11, tại Thủ đô Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tổ chức Hội nghị biểu dương Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và Trưởng Ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017-2022. Hội nghị là dịp để cán bộ Mặt trận cơ sở giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm nhằm nhân rộng các tấm gương tiêu biểu xuất sắc, các mô hình hay, cách làm mới sáng tạo, hiệu quả trong công tác Mặt trận.

Chiều 22/11, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Lê Tiến Châu cùng Đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đến thăm và gặp gỡ cộng đồng người Việt tại tỉnh Savannakhet, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Sáng ngày 9/12, tại thành phố Đà Nẵng, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị giao ban Cụm thi đua 5 thành phố trực thuộc Trung ương. Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh buổi làm việc tại Hội nghị giao ban. 
Kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2022), nhiều địa phương trong cả nước tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Năm 2022, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc được tổ chức trong thời điểm thực hiện mục tiêu kép: tiếp tục kiểm soát và khống chế thành công đại dịch Covid - 19, tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, do vậy việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc là sự kiện quan trọng để các địa phương trên cả nước tiếp tục củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu, tháng 11/2022.
Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hoàn thành 3 Đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các Ban chỉ đạo Trung ương theo Kế hoạch năm 2022 đảm bảo chất lượng, tiến độ. Trong đó, tham mưu ban hành Chỉ thị số 18-CT/TW về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội; Hoàn thành 2 chuyên đề trong Đề án “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045”; Triển khai Kết luận số 02/KL-MTTW-ĐCT ngày 14/1/2022 của Đoàn Chủ tịch và Quyết định số 04/ĐA-MTTW-BTT ngày 24/1/2022 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phê duyệt Đề án “Tăng cường công tác bồi dưỡng để xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới”.
Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội thảo góp ý Đề án "Quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam". 
Được sự đồng ý về chủ trương của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, vào lúc 20h10 ngày 17/10, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Thành phố Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Chính phủ tổ chức Chương trình truyền hình, phát thanh trực tiếp “Cả nước chung tay vì người nghèo” năm 2022. Chương trình là hoạt động thiết thực nhằm hưởng ứng phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” do Thủ tướng Chính phủ phát động và phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2022 (17/10/2022 - 18/11/2022).
Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tiếp nhận ủng hộ tại Chương trình “Cả nước chung tay vì người nghèo năm 2022”. 
Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức thành công Hội nghị quốc tế xây dựng đường biên giới Lào - Việt Nam hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển năm 2022 và Hội nghị quốc tế xây dựng đường biên giới Việt Nam - Campuchia hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển lần thứ 6, giai đoạn 2022-2025.
Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước phối hợp tổ chức Hội nghị quốc tế xây dựng đường biên giới Lào - Việt Nam hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển năm 2022. 
Lần đầu tiên tổ chức phản biện xã hội quy mô lớn về Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; Luật Đất đai sửa đổi, Luật Thanh tra sửa đổi, Dự thảo Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Ngày 15/9, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tổ chức Hội nghị trực tuyến phản biện xã hội đối với dự án Luật Đất đai (sửa đổi) với 3.432 đại biểu tại điểm cầu 63 tỉnh, thành phố trên cả nước tham dự.
Quang cảnh Hội nghị trao đổi nội dung tổ chức phản biện xã hội đối với dự án Luật Đất đai (sửa đổi).
Thực hiện Chỉ thị của Đảng, Thủ tướng Chính phủ về chăm lo Tết cho Nhân dân năm 2022 với mục tiêu "Không có bất cứ gia đình nào không có Tết", Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên đã vận động các đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân... tặng quà Tết cho hộ nghèo, cận nghèo, công nhân và người có hoàn cảnh khó khăn; thăm chúc Tết các vị chức sắc tôn giáo, người có uy tín tiêu biểu… tại các địa phương, đồng thời phối hợp tổ chức những hoạt động thiết thực mừng Đảng, mừng Xuân đảm bảo an toàn, lành mạnh, tiết kiệm và làm tốt công tác tuyên truyền vận động Nhân dân phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An tiếp nhận ủng hộ Tết vì người nghèo năm 2022.
Tối 29/10, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Lễ trao Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XV năm 2021 - 2022. Tại Lễ trao giải đã vinh danh 80 tác phẩm tiêu biểu ở 5 loại hình báo chí: báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình và ảnh báo chí.
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương và đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trao giải cho các tác giả, nhóm tác giả đạt giải A.
Nhằm tiếp tục đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền triển khai 5 Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thông qua mạng xã hội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã triển khai vận hành hệ thống "Trang cộng đồng" (Fanpage) và Hệ thống quản lý tuyên truyền tập trung: tuyentruyen.mattran.org.vn từ Trung ương đến địa phương.
Ngày 5/8, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phùng Khánh Tài chủ trì Hội nghị trực tuyến triển khai “Trang cộng đồng” (Fanpage) của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Để tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò của các tôn giáo trong bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu, ngày 25/11, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng 43 tổ chức tôn giáo ở Việt Nam tổ chức Hội nghị ký kết và triển khai Chương trình phối hợp “Phát huy vai trò các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu” giai đoạn 2022 - 2026.
Lễ ký kết giữa Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng các tổ chức tôn giáo.
Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ngày 14/7, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng ban Chỉ đạo xây dựng Đề án “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045” chủ trì buổi làm việc của Thường trực Ban chỉ đạo với Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về nội dung dự thảo Đề án. Đối với Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban chỉ đạo giao xây dựng hai chuyên đề, gồm: Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội - nghề nghiệp, các tổ chức xã hội đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo đảm thực hiện, phát huy quyền làm chủ và vai trò chủ thể của Nhân dân trong xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về xây dựng Nhà nước pháp quyền.
Sáng 24/3, Đoàn khảo sát của Ban Chỉ đạo Đề án Trung ương 6 thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị” do đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Ban chỉ đạo Đề án đã làm việc với Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Đồng chí Trương Thị Mai, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Ban chỉ đạo Đề án trao đổi cùng các đại biểu tại Hội nghị.
Hội nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 7, khóa IX  diễn ra sáng 27/12. Hội nghị thảo luận thông qua báo cáo kết quả công tác Mặt trận năm 2022, chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2023; cho ý kiến vào một số báo cáo như: Báo cáo kết quả công tác giám sát, phản biện xã hội năm 2022; Báo cáo tình hình các tầng lớp nhân dân năm 2022; Báo cáo tình hình cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và công tác vận động kiều bào của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2022; Hiệp thương cử bổ sung, thay thế Ủy viên Ủy ban, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX...
Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến và Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Lê Tiến Châu tặng hoa chúc mừng 20 vị Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX.
Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 26/10/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội. Đây được coi là một trong những công cụ hữu hiệu để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam triển khai các nhiệm vụ giám sát, phản biện trong thời gian tới. Để triển khai thực hiện các nội dung chỉ đạo của Ban Bí thư theo tinh thần Chỉ thị số 18-CT/TW, Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã chỉ đạo Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xây dựng kế hoạch cụ thể trong đó xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp triển khai thực hiện Chỉ thị hiệu quả.
Toàn cảnh Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 26/10/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Kỳ Anh

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều