“Sắc màu Văn hóa ASEAN” - Nơi kết nối tình đoàn kết hữu nghị

(Mặt trận) - Chào mừng kỷ niệm 55 năm ngày thành lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN (8/8/1967 - 8/8/2022), Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp với Đại sứ quán các nước ASEAN tại Việt Nam tổ chức triển lãm "Sắc màu Văn hóa ASEAN". 


Triển lãm "Sắc màu Văn hóa ASEAN" tôn vinh các giá trị truyền thống, vẻ đẹp tâm hồn của người dân mỗi nước trong cộng đồng ASEAN, đồng thời là bức tranh thể hiện sự giao thoa văn hóa trong khu vực Đông Nam Á... Tại đây trưng bày trang phục truyền thống - một trong những nét đặc trưng trong kho tàng văn hóa ASEAN - cùng hình ảnh về phong cảnh, văn hóa, đất nước, con người, di sản và những hiện vật văn hóa, triển lãm đã giới thiệu tới công chúng về nền văn hóa ASEAN đa dạng, giàu bản sắc. Triển lãm còn tôn vinh các giá trị truyền thống, vẻ đẹp tâm hồn của người dân mỗi nước trong cộng đồng ASEAN, góp phần tăng cường tính kết nối, tình đoàn kết, hữu nghị giữa các quốc gia thành viên. Phóng viên Tạp chí Mặt trận xin gửi đến các độc giả những sắc màu văn hóa tại buổi triển lãm này.
Triển lãm góp phần thắt chặt tình hữu nghị giữa các nước ASEAN.
Các sản phẩm trưng bày tại triển lãm mang đậm nét đặc trưng về địa lý, khí hậu, văn hóa truyền thống của mỗi nước ASEAN, đồng thời là bức tranh thể hiện sự giao thoa văn hóa trong khu vực Đông Nam Á.
Triển lãm nhằm tôn vinh các giá trị truyền thống, vẻ đẹp tâm hồn của người dân mỗi nước trong cộng đồng các quốc gia Đông Nam Á, góp phần tăng cường tính kết nối, tình đoàn kết, hữu nghị giữa các quốc gia thành viên ASEAN
Một góc trưng bày giới thiệu các hiện vật mang đậm nét đặc trưng văn hóa của Việt Nam.
Diều Mặt Trăng của Malaysia được thiết kế tinh xảo, là một trong những biểu tượng quốc gia của Malaysia.
Sản phẩm búp bê truyền thống của Myanmar được trưng bày tại triển lãm.
Hộp đồ sơn mài truyền thống của người Myanmar.
Triển lãm thu hút nhiều du khách châu Âu tới xem.
Hoa văn thêu tay trên quần áo của Singapore.
Mặt nạ gỗ Batik là sản phẩm mang đậm nét văn hóa truyền thống Indonesia.
Lồng bàn đậy thức ăn của người Brunei là một sản phẩm thủ công truyền thống làm bằng từ lá cọ.
Một nhạc cụ mang đậm nét văn hóa của Lào.
Đôi bạn trẻ rất thích thú với những nét văn hóa và phong cảnh của Brunei.
Tượng đồng của Campuchia thu hút nhiều bạn trẻ tới chiêm ngưỡng
Hộp bạc Capuchia cổ đựng trang sức hình quả bí ngô.

Kỳ Anh

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều