Đồng chí Nguyễn Cơ Thạch - Người tạo đột phá xây dựng ngành ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại

Chiều ngày 10/12, Bộ Ngoại giao long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 100 Năm sinh đồng chí Nguyễn Cơ Thạch - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao (15/5/1921-15/5/2021).
 Các đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm - Ảnh: VGP/Hải Minh

Đây là hoạt động đầu tiên trong đợt sinh hoạt chính trị quan trọng gồm Hội nghị Đối ngoại toàn quốc, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 31, Hội nghị Ngoại vụ lần thứ 20 nhằm triển khai đồng bộ, toàn diện đường lối đối ngoại Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Tham dự sự kiện có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định; Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung; Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn; Bí thư Tỉnh ủy Nam Định Phạm Gia Túc; bà Phan Thị Phúc, cán bộ lão thành cách mạng, phu nhân đồng chí Nguyễn Cơ Thạch và gia đình.

Mở đầu buổi lễ, Ban Tổ chức trình chiếu trích đoạn bộ phim tài liệu "Đồng chí Nguyễn Cơ Thạch - Người cộng sản kiên trung, nhà ngoại giao lỗi lạc" do Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương sản xuất năm 2021.

Qua những hình ảnh phim tư liệu và chia sẻ của lãnh đạo cấp cao, lãnh đạo Bộ Ngoại giao và nguyên lãnh đạo Bộ qua các thời kỳ, các đồng nghiệp..., bộ phim khắc họa sinh động thân thế và sự nghiệp vẻ vang của đồng chí Nguyễn Cơ Thạch với hơn 60 năm hoạt động cách mạng sôi nổi và gần 40 năm công tác trong lĩnh vực đối ngoại.

Trong diễn văn tại buổi lễ, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh, hơn 60 năm hoạt động cách mạng phong phú và sôi nổi, dù ở cương vị nào, lĩnh vực công tác nào, đồng chí Nguyễn Cơ Thạch luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, trọn đời phấn đấu, tận tụy phục vụ Đảng, Nhà nước và nhân dân, cống hiến to lớn cho sự nghiệp giải phóng dân tộc và công cuộc Đổi mới đất nước.

 

 Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn phát biểu tại buổi lễ - Ảnh: VGP/Hải Minh

“Thấm đượm chủ nghĩa yêu nước và truyền thống ngoại giao hòa hiếu của dân tộc, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, nắm vững và vận dụng sáng tạo tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh, với bản lĩnh dạn dày và kinh nghiệm thực tiễn phong phú, tư duy chiến lược sắc sảo, nhạy bén nắm bắt các xu thế của thời đại và quy luật phát triển của đất nước, đồng chí Nguyễn Cơ Thạch đã góp phần quan trọng vào đổi mới tư duy đối ngoại của Đảng ta tại các Đại hội VI và VII, đặt nền móng định hình đường lối đối ngoại thời kỳ đổi mới”, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn cho biết.

Trên cương vị Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, đồng chí đã cùng tập thể Bộ Chính trị đóng vai trò quan trọng trong xây dựng và ban hành Nghị quyết 13 của Bộ Chính trị khóa VI, đánh dấu bước chuyển chiến lược trong đường lối đối ngoại, mà đến nay Đảng ta đã kế thừa, phát triển và hoàn thiện trong thời kỳ Đổi mới.

Đó là, đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, rộng mở, đa phương hóa, đa dạng hóa, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định và tranh thủ điều kiện quốc tế thuận lợi để phát triển đất nước.

Vị Bộ trưởng phá vây

Theo Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn, trong giai đoạn đất nước bị bao vây, cấm vận với vô vàn khó khăn, trên cương vị “tư lệnh” ngành ngoại giao, đồng chí Nguyễn Cơ Thạch luôn trăn trở, dành tâm huyết, trí tuệ và công sức cho cuộc đấu tranh cam go về phá thế bao vây, cấm vận.

Dưới sự lãnh đạo trực tiếp và thường xuyên của Bộ Chính trị, cùng với các đồng chí lãnh đạo xuất sắc của Bộ Ngoại giao thời kỳ đó, đồng chí Nguyễn Cơ Thạch đã đóng góp rất lớn vào việc giải quyết thành công vấn đề Campuchia, bình thường hóa quan hệ với các nước lớn và các quốc gia trong khu vực, từ đó kiến tạo môi trường quốc tế thuận lợi cho công cuộc Đổi mới và phát triển đất nước.

 

 Đại diện gia đình đồng chí Nguyễn Cơ Thạch phát biểu tại buổi lễ - Ảnh: VGP/Hải Minh

Tạo đột phá về xây dựng ngành

Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ “cán bộ là gốc của mọi việc”, vận dụng sáng tạo chủ trương, chính sách của Đảng về tổ chức-cán bộ vào điều kiện đặc thù của công tác đối ngoại, đồng chí Nguyễn Cơ Thạch đã đặt nền móng cho xây dựng ngành ngoại giao Việt Nam thời kỳ Đổi mới.

Xác định cán bộ là yếu tố quyết định đối với thực hiện nhiệm vụ đối ngoại, đồng chí đặc biệt coi trọng xây dựng, đổi mới tổ chức bộ máy, phương pháp và lề lối làm việc, đào tạo, bồi dưỡng và bố trí, sử dụng cán bộ đối ngoại.

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn khẳng định: "Những đột phá về xây dựng ngành do đồng chí Nguyễn Cơ Thạch khởi xướng, chỉ đạo thực hiện đã tạo bước chuyển căn bản trong thực hiện chức năng tham mưu chiến lược và tổ chức thực hiện công tác đối ngoại của ngành ngoại giao; đồng thời, đặt nền móng vững chắc cho xây dựng ngành ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới".

 

 Lễ trao Học bổng khuyến khích Nguyễn Cơ Thạch cho những sinh viên xuất sắc của Học viện Ngoại giao - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Người cộng sản chân chính

Phát biểu thay mặt đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, PGS.TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện cho biết: Hơn 60 năm hoạt động cách mạng liên tục, đồng chí Nguyễn Cơ Thạch là tấm gương tiêu biểu của một cán bộ kiên cường, nhiệt tình, năng động trong công tác, không lùi bước trước những khó khăn, thách thức… Trải qua nhiều lĩnh vực công tác khác nhau, dù trên cương vị nào, đồng chí luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, với tinh thần tận tụy, tận tâm, tận lực phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Ông Nguyễn Văn Đắc, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Hưu trí Bộ Ngoại giao, nguyên Vụ trưởng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ cho biết, ông và các đồng nghiệp cùng thời ấn tượng sâu sắc về đức tính cương trực, khảng khái, thẳng thắn, trọng danh dự và nhân ái của Nguyễn Cơ Thạch - người lãnh đạo nổi trội, tài năng.

Với giới chính khách và báo chí truyền thông quốc tế cũng như phóng viên nước ngoài thường trú tại Việt Nam, nhà ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch cũng rất nổi tiếng. “Họ ngưỡng mộ và kính nể ông bởi nhận thấy ở ông sự thân thiện, cởi mở, hài hước, hóm hỉnh, kiến thức rộng, khả năng đối đáp, ứng biến mau lẹ, thể hiện hình mẫu người lãnh đạo bản lĩnh, ung dung tự tại. Ông có biệt tài thu phục nhân tâm, lôi cuốn hấp dẫn bên đối thoại ngay từ phút đầu gặp gỡ, nhanh chóng tạo thế chủ động khi trả lời phỏng vấn, tranh luận, đàm phán”, ông Đắc nhấn mạnh.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, đại diện gia đình đồng chí Nguyễn Cơ Thạch chia sẻ: "Trong gia đình, ông Nguyễn Cơ Thạch luôn là một người chồng, người cha, người ông mẫu mực, giản dị, chân thành, là tấm gương sáng để các con, cháu noi theo. Ông đã truyền cho chúng tôi tinh thần yêu nước nồng nàn, sự kiên định và lòng can đảm, ý chí phấn đấu, vươn lên, hết lòng phục vụ đất nước".

Nhân dịp này, Ban Tổ chức đã trao giải Cuộc thi tìm hiểu về sự nghiệp cách mạng của đồng chí Nguyễn Cơ Thạch và tổ chức Lễ trao Học bổng Nguyễn Cơ Thạch cho những sinh viên xuất sắc của Học viện Ngoại giao./.

Theo Hải Minh/Baochinhphu.vn

 

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều