Hình ảnh Lễ viếng Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ

(Mặt trận) - Ngày 22/10, ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cùng đoàn Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tới Tổ đình Viên Minh (chùa Ráng) viếng Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ - Đức Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Tại lễ viếng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến đã đặt vòng hoa, thắp hương tưởng niệm cố Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ.

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến cũng đã ghi sổ tang, bày tỏ lòng thương tiếc: “Với 85 tuổi đạo, 105 tuổi đời, Đại lão Hòa thượng là bậc cao tăng  lỗi lạc, đạo cao, đức trọng hiếm có xưa nay. Cuộc đời tu hành của Đại lão Hòa thượng đã có nhiều đóng góp to lớn cho đạo pháp, cho sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc. Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trân trọng, ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp to lớn của Đại lão Hòa thượng với đạo pháp và dân tộc, cũng như bày tỏ lòng kính tiếc sâu sắc với Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng môn đồ, pháp quyến, thân quyến. Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam kính mong Đại lão Hòa thượng sớm Cao đăng Phật quốc và tấm gương sáng của ngài được đồng bào Phật giáo noi theo, thừa kế để Giáo hội Phật giáo Việt Nam mãi đồng hành cùng dân tộc, là thành viên tích cực của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam”.

 
Sáng 22/10, ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cùng các đồng chí trong Ban Thường trực và đại diện các ban, đơn vị đã tới Tổ đình Viên Minh (chùa Ráng) viếng Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ - Đức Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
 
Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ được coi là vị chân tu thanh bạch của Phật giáo thời nay, là biểu tượng của tinh thần đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo.
 
Vòng hoa của Ủy ban Trung ương MTTQ VN tại Lễ viếng Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ.
 
 
Tại lễ viếng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đặt vòng hoa, thắp hương tưởng niệm cố Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ.
 
Đoàn đại biểu của Ủy ban Trung ương MTTQ VN thắp hương tưởng niệm cố Đại lão Hòa thượng.
 
Với 85 tuổi đạo, 105 tuổi đời, Đại lão Hòa thượng là bậc cao tăng hiếm có xưa nay.
 
Trên cương vị lãnh đạo cao nhất của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Đại lão Hòa thượng luôn gương mẫu, chỉ dẫn và định hướng Giáo hội Phật giáo Việt Nam thực hiện tốt phương châm "Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội".
 
Với những cống hiến to lớn cho đất nước, Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ đã được Nhà nước ghi nhận và trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh cùng nhiều phần thưởng cao quý khác.
 
Các đại biểu gửi lời chia buồn sâu sắc đến Trung ương Giáo hội, tăng ni, tín đồ Phật giáo Việt Nam ở trong và ngoài nước.
 
Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam ghi sổ tang bày tỏ lòng thương tiếc Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ.
 
Lưu bút sổ tang của Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tại Lễ viếng Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ.
 
Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trân trọng, ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp to lớn của Đại lão Hòa thượng.
 
 
 
Tăng ni, phật tử khắp nơi về thắp hương tưởng nhớ Đại lão Hòa thượng tại Tổ đình Viên Minh (chùa Ráng).

Kỳ Anh

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều