Bút phát hiện ung thư

Các nhà khoa học tại Đại học Texas (Mỹ) vừa phát minh ra một thiết bị hình dạng như một cây bút có thể phát hiện các mô ung thư trong vòng 10 giây.

Thiết bị này giúp các bác sĩ trong khi phẫu thuật loại bỏ khối u ung thư có thể xác định chính xác phần cơ thể nào cần cắt bỏ mà không cần phải cắt bỏ cả những phần chưa có tế bào ung thư.

Các bác sĩ di chuyển MasSpec Pen trên từng mô khi đó nó tiết ra chất dịch tiếp xúc với tế bào ung thư và gửi tín hiệu về máy quang phổ kết nối với cây viết để thông báo cho bác sĩ biết.

Qua thử nghiệm, độ chính xác của cây bút đặc biệt này lên đến 96%. 

​ Theo Gia Bảo/Báo Sài Gòn Giải phóng

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều