Gia tăng nguy cơ bị bỏng lạnh do rét đậm, rét hại liên tiếp

Theo các chuyên gia y tế, tình trạng rét đậm, rét hại diễn ra thường xuyên. Đây là một trong những nguyên nhân làm tăng nguy cơ bị bỏng lạnh.
 Tuyết rơi phủ trắng xóa tại xã Y Tý, huyện Bát Xát, Lào Cai. Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN
Bỏng lạnh là các chấn thương trên da và các mô bị đóng băng do tiếp xúc với nhiệt độ quá lạnh. Những trường hợp nghiêm trọng còn có thể khiến dây thần kinh và mạch máu bị đông cứng. Những người có nguy cơ bỏng lạnh cao thường hay bị tê cóng khi tiếp xúc với thời tiết lạnh cao hơn người bình thường. Các triệu chứng nhận biết khi bị bỏng lạnh da có cảm giác châm chích hoặc bị tê, da bị đổi màu, các màu như đỏ, trắng, xám hoặc da bị vàng, có mụn nước trên da, đau các khớp xương và xuất hiện dấu hiệu đau xung quanh khu vực tiếp xúc…

Đối với người bị bỏng lạnh, kịp thời phát hiện và cần được sơ cứu ngay lập tức như sau: Nhanh chóng tìm nơi trú ẩn để tránh khỏi bị giá lạnh; làm ấm cơ thể, tránh các nguồn điện như đèn, lửa hoặc miếng sưởi vì chúng có thể khiến bỏng da lạnh cóng, uống nước hoặc đồ uống ấm. Nếu tình trạng bỏng lạnh xảy ra, sau đó đến ngay cơ sở y tế gần nhất để khám bệnh.

Các chuyên gia y tế khuyến cáo, đề phòng bị bỏng lạnh, người dân chú ý giữ ấm cơ thể khi thời tiết rét đậm, rét hại. Bổ sung đủ nước và dinh dưỡng cho cơ thể, không nên ở ngoài trời quá lâu khi ngoài trời nhiệt độ hạ thấp, rét đậm, rét hại diễn ra, tránh ra ngoài khi nhiệt độ dưới 0 độ C. Nếu bắt buộc hoặc cần ra ngoài, người dân nên mặc nhiều quần áo, đảm bảo không có vùng da nào bị lộ ra ngoài, lựa chọn trang phục rộng rãi, không thấm nước…

Theo Lý Thanh Hương (TTXVN)

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều