1.118 ca tử vong do Covid-19, số ca nhiễm là 45.222 người

Trung Quốc đại lục ghi nhận số ca tử vong đã tăng chậm lại. Ngày 13/2, thêm 3 trường hợp tử vong. Hiện, có 8.217 trường hợp nghiêm trọng.
Trang Worldometers vừa cập nhật số liệu về dịch bệnh virus corona chủng mới Covid-19 (nCoV) vào lúc 22h ngày 12/2/2020 (giờ Việt Nam). Trung Quốc đại lục ghi nhận thêm 3 trường hợp tử vong mới, nâng tổng số ca tử vong tại khu vực này lên tới 1.116.
Một nhân viên y tế và hai cảnh sát tại một chốt kiểm dịch trên đường phố Vũ Hán (ảnh chụp ngày 10/2). Ảnh: AP.

Trung Quốc ghi nhận thêm 46 trường hợp nhiễm mới Covid-19 (nCoV), nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lên đến 44,699.

Như vậy tính đến thời điểm hiện tại, số người tử vong do Covid-19 (nCoV), trên toàn cầu đã là 1.118 người. Số ca nhiễm lên tới 45.222 người. Số ca hồi phục là 4.875 trường hợp.  Hiện, có 8.217 trường hợp nghiêm trọng.

Covid-19 khởi phát từ thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc và đã lan rộng ra 28 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. Chính quyền Vũ Hán đã tiếp tục siết lệnh phong tỏa, yêu cầu giám sát chặt chẽ hơn những tòa nhà có trường hợp nhiễm virus.

Theo Hồng Anh/VOV.VN (Worldometers)

Một nhân viên y tế và hai cảnh sát tại một chốt kiểm dịch trên đường phố Vũ Hán (ảnh chụp ngày 10/2). Ảnh: AP.

Trung Quốc ghi nhận thêm 46 trường hợp nhiễm mới Covid-19 (nCoV), nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lên đến 44,699.

Như vậy tính đến thời điểm hiện tại, số người tử vong do Covid-19 (nCoV), trên toàn cầu đã là 1.118 người. Số ca nhiễm lên tới 45.222 người. Số ca hồi phục là 4.875 trường hợp.  Hiện, có 8.217 trường hợp nghiêm trọng.

Covid-19 khởi phát từ thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc và đã lan rộng ra 28 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. Chính quyền Vũ Hán đã tiếp tục siết lệnh phong tỏa, yêu cầu giám sát chặt chẽ hơn những tòa nhà có trường hợp nhiễm virus.

()

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều