3 người Trung Quốc bị kết án tù do chụp ảnh một căn cứ hải quân Mỹ

3 công dân Trung Quốc đã bị kết án tù sau khi vào khu vực giới hạn để chụp ảnh ở một căn cứ hải quân ở bang Florida, Mỹ.

3 người này trong hai vụ việc riêng rẽ đều bị buộc tội đột nhập trái phép vào khu vực giới hạn tại căn cứ hải quân Mỹ ở Key West, bang Florida hồi tháng 12 năm ngoái.

 

Lyuyou Liao, 27 tuổi, bị bắt khi đột nhập vào khu vực cấm và chụp ảnh một căn cứ hải quân Mỹ ở Key West. (Nguồn: CNN)

Những người này đã quay phim và chụp ảnh các tòa nhà Chính phủ gần khu vực các cơ sở quân sự nhạy cảm. Mức án đối với 3 người này từ 9-12 tháng tù giam.  

Theo tờ Thời báo New York, hai nhân viên sứ quán Trung Quốc cũng đã bí mật bị trục xuất khỏi Mỹ năm ngoái sau khi họ vào một căn cứ quân sự nhạy cảm gần Norfolk, bang Virginia.

Tờ báo này cũng cho biết, theo các nguồn tin được tiếp cận với sự việc, các quan chức Mỹ cho rằng một trong hai người này là một nhân viên tình báo hoạt động dưới danh nghĩa ngoại giao.

 

Theo VOV-Washington

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều