Bệnh viện dã chiến đầu tiên ở Vũ Hán (Trung Quốc) đóng cửa

Chiều 1/3, bệnh viện dã chiến đầu tiên được thiết lập cho các bệnh nhân Covid-19 thể nhẹ ở Vũ Hán, Trung Quốc đã chính thức đóng cửa.
Vào lúc 2h 15 phút chiều nay (1/3), giờ địa phương, 34 bệnh nhân Covid-19 cuối cùng của bệnh viện dã chiến được đặt tại Nhà thi đấu thể thao quận Kiều Khẩu thành phố Vũ Hán đã được ra viện, đánh dấu việc bệnh viện này chính thức đóng cửa, không tiếp nhận bệnh nhân.
Bệnh viện dã chiến đặt tại Nhà thi đấu thể thao quận Kiều Khẩu thành phố Vũ Hán. Ảnh: Nhân dân Nhật báo

Đây là bệnh viện đầu tiên trong tổng số 16 bệnh viện dã chiến được thiết lập tạm thời tại các khu nhà tổ chức hoạt động tập thể, như cung thi đấu, nhà triển lãm, trung tâm đào tạo..., để thu nhận và điều trị các bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2 thể nhẹ trong thời kỳ dịch bệnh bùng phát tại Vũ Hán đóng cửa.

Bệnh viện này bắt đầu tiếp nhận bệnh nhân từ hôm 11/2, tổng số người bệnh được điều trị tại đây là 330 người. Đây là tín hiệu cho thấy số bệnh nhân mới tại vùng "lõi dịch" Vũ Hán đang giảm nhanh chóng, trong khi số người bệnh ra viện ngày càng nhiều.

Về tình hình dịch bệnh tại Trung Quốc, theo số liệu thống kê mới nhất của Ủy ban Y tế và Sức khỏe Quốc gia nước này, tính đến hết ngày 29/2, Trung Quốc đại lục đã chữa khỏi cho 41.625 bệnh nhân trong tổng số 79.824 ca bệnh ở nước này, đạt tỷ lệ 52,1%.

Cũng trong hôm qua (29/2), thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc xuất hiện thêm 2 ca bệnh trở về từ Iran. Đây là những trường hợp có tiếp xúc gần với ca bệnh đầu tiên được xác nhận dương tính với SARS-CoV-2 sau khi trở về từ Iran hôm 26/2./.

Theo Bích Thuận/VOV-Bắc Kinh

Bệnh viện dã chiến đặt tại Nhà thi đấu thể thao quận Kiều Khẩu thành phố Vũ Hán. Ảnh: Nhân dân Nhật báo

Đây là bệnh viện đầu tiên trong tổng số 16 bệnh viện dã chiến được thiết lập tạm thời tại các khu nhà tổ chức hoạt động tập thể, như cung thi đấu, nhà triển lãm, trung tâm đào tạo..., để thu nhận và điều trị các bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2 thể nhẹ trong thời kỳ dịch bệnh bùng phát tại Vũ Hán đóng cửa.

Bệnh viện này bắt đầu tiếp nhận bệnh nhân từ hôm 11/2, tổng số người bệnh được điều trị tại đây là 330 người. Đây là tín hiệu cho thấy số bệnh nhân mới tại vùng "lõi dịch" Vũ Hán đang giảm nhanh chóng, trong khi số người bệnh ra viện ngày càng nhiều.

Về tình hình dịch bệnh tại Trung Quốc, theo số liệu thống kê mới nhất của Ủy ban Y tế và Sức khỏe Quốc gia nước này, tính đến hết ngày 29/2, Trung Quốc đại lục đã chữa khỏi cho 41.625 bệnh nhân trong tổng số 79.824 ca bệnh ở nước này, đạt tỷ lệ 52,1%.

Cũng trong hôm qua (29/2), thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc xuất hiện thêm 2 ca bệnh trở về từ Iran. Đây là những trường hợp có tiếp xúc gần với ca bệnh đầu tiên được xác nhận dương tính với SARS-CoV-2 sau khi trở về từ Iran hôm 26/2./.

()

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều