Biểu diễn nghệ thuật chào mừng năm đoàn kết hữu nghị Việt - Lào

Đây là hoạt động rất có ý nghĩa chào mừng 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 40 năm ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Lào

Tối 26/8, tại trụ sở Bộ Quốc phòng Lào, Đoàn văn công Quân khu 9 Quân đội nhân dân Việt Nam có buổi biểu diễn hữu nghị nhân năm đoàn kết hữu nghị Việt-Lào.

   Quang cảnh buổi biểu diễn nghệ thuật chào mừng năm đoàn kết hữu nghị Việt - Lào.

Tham dự có đồng chí Thượng tướng Vilay Lakhamphong, Thứ trưởng Bộ Quốc Phòng Lào; ông Nguyễn Bá Hùng, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Lào .

Trong gần 90 phút biểu diễn, các nghệ sỹ diễn viên của Đoàn Văn công Quân khu 9 Quân đội Nhân dân Việt Nam đã mang tới cho khán giả những điệu múa bài hát về hình ảnh đất nước, con người, về tình đoàn kết hữu nghị giữa nhân dân, quân đội hai nước: Hà Nội-Vientiane, Giai điệu Tổ quốc, Cô gái Sầm nưa…. trong sự cổ vũ nồng nhiệt của khán giả.

Đoàn Văn công quân khu 9 Quân đội Nhân dân Việt Nam do Đại tá Đoàn Thanh Xuân, Phó Chủ nhiệm Chính trị quân khu 9 làm trưởng đoàn cùng 45 nghệ sỹ, diễn viên đã có nhiều hoạt động biểu diễn tại một số tỉnh của Lào từ ngày 18-28/8.

Đây là hoạt động rất có ý nghĩa chào mừng 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 40 năm ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Lào, góp phần vun đắp mối quan hệ hữu nghị, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào nói chung cũng như Quân đội hai nước nói riêng.

Đây còn là dịp góp phần cổ vũ tinh thần sỹ quan, chiến sỹ cũng như nhân dân các dân tộc Lào và tuyên truyền quảng bá giao lưu văn hóa văn nghệ giữa hai nước cũng như Quân đội Việt Nam-Lào.

Theo Mỹ Bình/VOV.VN

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều