Có 2.712 người tử vong, 80.598 ca nhiễm trên thế giới

Số ca tử vong mới do dịch bệnh Covid-19 đã giảm ở Trung Quốc nhưng lại tăng ở nhiều nước trên thế giới. Dịch do SARS-CoV-2 này đang tiếp tục lan rộng.
Trang thống kê toàn cầu Worldometers vào lúc 8h20 ngày 26/2/2020 (giờ Việt Nam) cập nhật như sau về tình hình dịch bệnh Covid-19 do virus SARS-CoV-2: Toàn thế giới có 2.712 ca tử vong và 80.598 ca nhiễm. Trong đó, riêng Trung Quốc chiếm 2.664 trường hợp tử vong và 77.666 trường hợp nhiễm virus.
Người dân Iran đeo khẩu trang phòng bệnh trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến hết sức nguy hiểm ở quốc gia này. Ảnh: Anadolu.

Theo số liệu thống kê của Worldometers vào 23h15 ngày 25/2/2020 (giờ Việt Nam), trên toàn cầu có 2.707 người chết do Covid-19. Như vậy, cho tới nay (8h20 ngày 26/2) thế giới đã có thêm 5 ca tử vong do căn bệnh viêm đường hô hấp cấp này.

Đáng lưu ý, bảng số liệu của Worldometers cho thấy sự tăng đáng kể số ca tử vong bên ngoài Trung Quốc đại lục. Hiện đã có tổng cộng 48 trường hợp chết do Covid-19 ở các nước và vùng lãnh thổ bên ngoài tâm dịch Covid-19.

Tình hình dịch bệnh tại Iran rất nghiêm trọng khi nước này ghi nhận 95 ca nhiễm nhưng đã có tới 16 người trong số đó chết vì Covid-19. Tỷ lệ tử vong do Covid-19 ở Iran vào thời điểm này là cao nhất thế giới. Bản thân Thứ trưởng Bộ Y tế Iran Iraj Harirchi cũng thừa nhận ông đã nhiễm virus corona chủng mới SARS-CoV-2.

Vẫn theo các con số cập nhật mới nhất của Worldometers, Hàn Quốc đã trở thành một tâm dịch mới, với 1.146 ca nhiễm và 11 người chết (Hàn Quốc đứng thứ 2, chỉ sau Trung Quốc đại lục về số ca nhiễm). Còn tại châu Âu, Italy là điểm nóng khi có tới 323 ca nhiễm và 11 người tử vong. Nước Mỹ xa xôi cũng ghi nhận tới 57 ca nhiễm SARS-CoV-2 nhưng rất may chưa có trường hợp nào tử vong.

Số ca nhiễm virus gây bệnh Covid-19 đã được ghi nhận ở 41 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, cộng thêm du thuyền Diamond Princess.

Bruce Aylward, quan chức của Tổ chức Y tế Thế giới, mới đây cảnh báo rằng nhiều nước trên thế giới chưa sẵn sàng ứng phó với tình huống Covid-19 lây lan mạnh./.

Theo Trung Hiếu/VOV.VN

Người dân Iran đeo khẩu trang phòng bệnh trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến hết sức nguy hiểm ở quốc gia này. Ảnh: Anadolu.

Theo số liệu thống kê của Worldometers vào 23h15 ngày 25/2/2020 (giờ Việt Nam), trên toàn cầu có 2.707 người chết do Covid-19. Như vậy, cho tới nay (8h20 ngày 26/2) thế giới đã có thêm 5 ca tử vong do căn bệnh viêm đường hô hấp cấp này.

Đáng lưu ý, bảng số liệu của Worldometers cho thấy sự tăng đáng kể số ca tử vong bên ngoài Trung Quốc đại lục. Hiện đã có tổng cộng 48 trường hợp chết do Covid-19 ở các nước và vùng lãnh thổ bên ngoài tâm dịch Covid-19.

Tình hình dịch bệnh tại Iran rất nghiêm trọng khi nước này ghi nhận 95 ca nhiễm nhưng đã có tới 16 người trong số đó chết vì Covid-19. Tỷ lệ tử vong do Covid-19 ở Iran vào thời điểm này là cao nhất thế giới. Bản thân Thứ trưởng Bộ Y tế Iran Iraj Harirchi cũng thừa nhận ông đã nhiễm virus corona chủng mới SARS-CoV-2.

Vẫn theo các con số cập nhật mới nhất của Worldometers, Hàn Quốc đã trở thành một tâm dịch mới, với 1.146 ca nhiễm và 11 người chết (Hàn Quốc đứng thứ 2, chỉ sau Trung Quốc đại lục về số ca nhiễm). Còn tại châu Âu, Italy là điểm nóng khi có tới 323 ca nhiễm và 11 người tử vong. Nước Mỹ xa xôi cũng ghi nhận tới 57 ca nhiễm SARS-CoV-2 nhưng rất may chưa có trường hợp nào tử vong.

Số ca nhiễm virus gây bệnh Covid-19 đã được ghi nhận ở 41 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, cộng thêm du thuyền Diamond Princess.

Bruce Aylward, quan chức của Tổ chức Y tế Thế giới, mới đây cảnh báo rằng nhiều nước trên thế giới chưa sẵn sàng ứng phó với tình huống Covid-19 lây lan mạnh./.

()

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều