COVID-19 khiến tuổi thọ trung bình của Mỹ giảm mạnh nhất kể từ thế chiến 2

COVID-19 là nguyên nhân gây tử vong hàng thứ ba tại Mỹ trong năm 2020, sau bệnh tim và bệnh ung thư.
Những lá cờ được cắm gần tượng đài Washington ở thủ đô Washington để tưởng niệm những người Mỹ đã chết vì COVID-19 tại Ảnh: Reuters 

Số liệu liên bang mới công bố cho thấy tuổi thọ trung bình của người Mỹ trong năm 2020 đã giảm mạnh hơn so với thông tin trước đó, khi đại dịch COVID-19 được coi là một tác nhân chính.

Theo dữ liệu do Trung tâm Kiểm soát và Ngăn ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) cung cấp ngày 22/12, tuổi thọ trung bình của người dân Mỹ đã giảm 1,8 tuổi, xuống còn 77 tuổi trong năm 2020. Mức giảm này lớn hơn mức giảm 1,5 tuổi thọ từng được đưa ra trong ước đoán hồi tháng 7/2021. Đây cũng là mức giảm lớn nhất kể từ thời Chiến tranh Thế giới thứ hai.

COVID-19 là nguyên nhân gây tử vong đứng hàng thứ ba tại Mỹ trong năm ngoái, xếp sau bệnh tim và bệnh ung thư. Riêng năm 2020, đã có 351.000 người Mỹ chết do nhiễm COVID-19. Gia tăng tử vong từ sử dụng thuốc quá liều, bệnh tiểu đường, nạn ngộ sát cũng là những nguyên nhân làm giảm tuổi thọ tại Mỹ.

Theo Tuấn Linh/Báo Tin tức

 

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều