Covid-19 tiếp tục hoành hành dữ dội ở châu Mỹ

Theo số liệu của trang Worldometers.info, dù tổng số ca bệnh Covid-19 tại Nam Mỹ hiện vẫn thấp hơn nhiều so với tại khu vực Bắc Mỹ và châu Âu, nhưng số ca bệnh mới ghi nhận được từ 7 giờ ngày 16-6 đến 7 giờ ngày 17-6 (giờ Việt Nam) tại Nam Mỹ lại cao hơn nhiều so với tất cả các khu vực khác trên thế giới.
 

Người dân đeo khẩu trang khi đi trên đường phố Brazil, ngày 12-6. (Ảnh: Reuters)

Trong 24 giờ qua, khu vực Nam Mỹ có thêm hơn 51 nghìn ca bệnh Covid-19, trong khi châu Âu ghi nhận hơn 15 nghìn ca, Bắc Mỹ phát hiện thêm gần 31.500 ca, châu Á có hơn 37.300 ca mới. Hai ngày trước đó, số ca mắc mới tại Nam Mỹ lần lượt là gần 37 nghìn và hơn 33.500 ca.

Theo Reuters, ngày 16-6 (giờ địa phương), Brazil đã ghi nhận số ca mắc mới cao kỷ lục với gần 35 nghìn ca bệnh. Brazil đang là điểm nóng thứ hai trên thế giới về số ca bệnh và tử vong do Covid-19, chỉ sau Mỹ. Số ca mắc và tử vong do Covid-19 của Brazil vượt xa tất cả các nước khác tại Nam Mỹ. Nước này đang tiến rất gần tới mốc một triệu ca bệnh Covid-19. Các chuyên gia cảnh báo, số người bệnh tại Brazil trên thực tế có thể cao hơn do nước này không triển khai chương trình xét nghiệm rộng rãi. Ông Walter Souza Braga Netto, Chánh văn phòng Nội các Brazil, một trong những quan chức cấp cao tham gia dẫn dắt nỗ lực ứng phó đại dịch Covid-19 trong nước cho rằng, đợt bùng phát dịch bệnh đang nằm trong tầm kiểm soát.

Tuy nhiên, trong một cuộc họp trực tuyến từ Washington, Giám đốc Tổ chức Y tế liên Mỹ (PAHO), bà Carissa Etienne cho rằng, Brazil đang là mối quan ngại lớn và PAHO không nhận thấy xu hướng giảm lây nhiễm virus SARS-CoV-2 tại nước này. Theo PAHO, Brazil và các nước khác trong khu vực châu Mỹ nên tăng cường thực hiện giãn cách xã hội và mở cửa trở lại nền kinh tế một cách từ từ và thận trọng.

Tại Bắc Mỹ, Mỹ đã ghi nhận thêm hơn 25 nghìn ca bệnh và 846 ca tử vong mới, nâng tổng số ca bệnh và tử vong tại nước này lên lần lượt là 2.208.244 và 119.129 ca. Hai ngày trước đó, Mỹ có thêm khoảng 20 nghìn ca bệnh/ngày và khoảng 300-400 ca tử vong/ngày. Đáng chú ý, bang New York, tâm dịch lớn nhất của Mỹ, ghi nhận số ca nhập viện và tử vong trong ngày thấp nhất kể từ khi đại dịch bùng phát tại đây. Thành phố New York hiện cũng là nơi có tỷ lệ lây nhiễm thấp, giảm xuống còn 1,3%, trong khi tỷ lệ lây nhiễm ở các khu vực khác trong bang còn thấp hơn.

Châu Âu tiếp tục xu thế hạ nhiệt, tạo điều kiện để các quốc gia tại “lục địa già” nới lỏng các biện pháp phòng dịch và từng bước mở cửa biên giới, khôi phục hoạt động kinh tế. Nga vẫn là vùng dịch lớn nhất châu Âu với hơn 545 nghìn ca Covid-19. Số ca tử vong tại Nga thấp hơn nhiều so với Anh, Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Italy... nhưng tổng số ca bệnh lại đứng đầu khu vực. Trong 24 giờ qua, nước này có tới hơn 8.200 ca mắc mới, trong khi con số này của Anh là khoảng 1.200, không có quốc gia châu Âu nào khác ghi nhận hơn 1.000 ca bệnh cùng ngày.

Châu Á đang thật sự đối mặt với nguy cơ làn sóng dịch thứ hai, khi hàng loạt ca Covid-19 mới được phát hiện tại Trung Quốc, Hàn Quốc, Iran, Indonesia... Ấn Độ đang đứng đầu bảng xếp hạng thế giới về số ca tử vong do Covid-19 trong ngày sau khi ghi nhận hơn 2.000 ca. Với 354 nghìn ca bệnh và gần 12 nghìn ca tử vong, đây là quốc gia có số ca bệnh và tử vong cao nhất châu Á.

Thống kê 10 quốc gia có số ca mắc Covid-19 cao nhất thế giới:
1. Mỹ: 2.208.244 ca mắc, 119.129 ca tử vong
2. Brazil: 928.834 ca mắc, 45.456 ca tử vong
3. Nga: 545.458 ca mắc, 7.284 ca tử vong
4. Ấn Độ: 354.161 ca mắc, 11.921 ca tử vong
5. Anh: 298.136 ca mắc, 41.969 ca tử vong
6. Tây Ban Nha: 291.408 ca mắc, 27.136 ca tử vong
7. Italy: 237.500 ca mắc, 34.405 ca tử vong
8. Peru: 237.156 ca mắc, 7.056 ca tử vong
9. Iran: 192.439 ca mắc, 9.065 ca tử vong
10. Đức: 188.382 ca mắc, 8.910 ca tử vong

Thống kê số ca mắc và tử vong do Covid-19 tại các quốc gia ASEAN:
1. Singapore: 40.969 ca mắc, 26 ca tử vong
2. Indonesia: 40.400 ca mắc, 2.231 ca tử vong
3. Philippines: 26.781 ca mắc, 1.103 ca tử vong
4. Malaysia: 8.505 ca mắc, 121 ca tử vong
5. Thái Lan: 3.135 ca mắc, 58 ca tử vong
6. Việt Nam: 334 ca mắc
7. Myanmar: 262 ca mắc, 06 ca tử vong
8. Brunei: 141 ca mắc, 03 ca tử vong
9. Campuchia: 128 ca mắc
10. Lào: 19 ca mắc

Thống kê số ca mắc và tử vong do Covid-19 tại các khu vực trên thế giới:
1. Bắc Mỹ: 2.539.457 ca mắc, 147.131 ca tử vong
2. Châu Âu: 2.235.212 ca mắc, 183.967 ca tử vong
3. Châu Á: 1.691.449 ca mắc, 43.660 ca tử vong
4. Nam Mỹ: 1.513.688 ca mắc, 63.262 ca tử vong
5. Châu Phi: 261.581 ca mắc, 7.026 ca tử vong
6. Châu Đại Dương: 8.960 ca mắc, 124 ca tử vong.

Theo Báo Nhân dân

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều