Cứ 10 phút có 1 người Iran tử vong vì COVID-19 trong ngày 19/3

Cứ 10 phút, một người Iran tử vong vì COVID-19. Mỗi giờ, ít nhất 50 người Iran bị nhiễm bệnh.

Mọi người khiêng quan tài của một người tử vong vì COVID-19 tại nghĩa trang Beheshte Masoumeh ở Qom, Iran. Ảnh: Anadolu/Getty Images.

Bộ Y tế Iran ước tính, trong dịch COVID-19, ở nước này cứ 10 phút dịch bệnh cướp đi một sinh mạng. Khoảng 50 người Iran nhiễm virus SARS-CoV-2 mỗi giờ, Người phát ngôn Bộ Y tế Iran Kianoush Jahanpour cho biết hôm 19/3, theo hãng tin nhà nước IRNA.

Cùng ngày, Bộ Y tế Iran xác nhận nước này có 149 ca tử vong mới trong 24 giờ trước đó, nâng tổng số ca tử vong vì COVID-19 ở Iran lên 1.284 ca, tính tới ngày 19/3. Đây là số ca tử vong cao nhất ở nước này trong vòng 24 giờ kể từ khi dịch bùng phát.

Thứ trưởng Bộ Y tế Iran Alireza Raisi nói rằng, có thêm 1.046 ca nhiễm mới được xác nhận, nâng tổng số ca ở nước này lên 18.407 ca.

Theo Anadolu, Người phát ngôn của Bộ Y tế Kianoush Jahanpour cũng kêu gọi người dân mừng lễ đón năm mới Nowruz năm nay tại nhà do dịch bệnh.

Một bác sĩ làm việc tại một bệnh viện ở thủ đô Tehran đã qua đời hôm 18/3. Cho đến nay, 10 bác sĩ và 4 y tá đã tử vong do COVID-19 ở Iran.

Theo Thanh Hà/Báo Lao động

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều