Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter qua đời

Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter, chiến lược gia giúp Mỹ đẩy lùi tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở Syria và Iraq, qua đời ở tuổi 68.

 Ông Ashton Carter khi đương chức Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Hãng tin Reuters ngày 25/10 dẫn thông tin từ gia đình cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter cho hay ông vừa qua đời vì bệnh tim mạch.

Ông Carter từng phục vụ trong 2 năm cuối dưới thời chính quyền cựu Tổng thống Barack Obama và giúp quản lý chiến lược quân sự đã đẩy lùi tổ chức IS ở Syria và Iraq, dẫn đến việc tổ chức này sau cùng bị đánh bại.    

Kể từ khi nghỉ hưu, ông Cater đứng đầu Trung tâm Belfer về Khoa học và Các vấn đề quốc tế tại Trường Kennedy thuộc Đại học Harvard.

Theo Minh Châu (TTXVN)

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều