'Đại úy Tom' mắc COVID-19

Cựu binh 100 tuổi của nước Anh, Sir Tom Moore, ngày 31/1 đã phải nhập viện do mắc COVID-19.
 Sir Tom Moore, cựu binh từ thời Thế chiến thứ 2, nhập viện do mắc COVID-19. Ảnh: Reuters
Trước đó, "Đại úy Tom" đã rất nổi tiếng khắp thế giới sau khi nhận được hàng chục triệu bảng từ các nhà hảo tâm với nỗ lực dùng xe đẩy để đi bộ nhiều vòng trong vườn nhà mình hồi năm ngoái để quyên tiền cho cơ quan y tế công tại Anh.

Với mong muốn ban đầu chỉ là quyên góp 1 nghìn bảng thông qua nỗ lực đi bộ vào dịp sinh nhật thứ 100 khi nước Anh đang tiến hành đợt phong tỏa toàn quốc đầu tiên vào tháng 4 năm ngoái, tuy nhiên Sir Tom Moore, cựu binh từ thời Thế chiến thứ 2, rốt cuộc đã nhận được tới hơn 30 triệu bảng, phá 2 kỉ lục thế giới Guiness, được Nữ hoàng Elizabeth phong tước hiệp sĩ, có bản ghi âm đạt vị trí số 1 trên bảng xếp hạng đĩa đơn, viết tự truyện và thành lập 1 quỹ từ thiện.

Theo con gái ông, từ vài tuần qua, Sir Tom Moore đã phải điều trị viêm phổi và tuần trước đã có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19. Tuy nhiên, phải đến ngày 31/1, ông mới nhập viện để hỗ trợ thở, dù không phải điều trị tích cực.

Nhiều chính trị gia tại Anh như Thủ tướng Boris Johnson và lãnh đạo Công đảng đối lập đều đã gửi lời chúc "Đại úy Tom" sớm bình phục.

Theo Việt Hải (TTXVN)

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều