Hàn Quốc ghi nhận trường hợp đầu tiên “tái dương tính” SAR-CoV-2

Hàn Quốc ngày 29/2 thông báo trường hợp đầu tiên tái dương tính với SARS-CoV-2 trong bối cảnh số ca nhiễm mới tại nước này đang tăng nhanh.
Theo Trung tâm Kiểm soát và Ngăn ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC), một người phụ nữ được xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 lần thứ 2 sau khi đã xuất viện khoảng 1 tuần.
Số trường hợp mới nhiễm SARS-CoV-2 tại Hàn Quốc đang tăng nhanh. Ảnh: Sky News

Người phụ nữ 73 tuổi này được chẩn đoán nhiễm virus SARS-CoV-2 hồi đầu tháng này và đã xuất viện ngày 22/2 vừa qua sau khi phục hồi hoàn toàn.

Tuy nhiên, người phụ nữ này bắt đầu có các dấu hiệu bị bệnh trở lại vào ngày 27/2 và nhận được kết quả dương tính với SARS-CoV-2 lần thứ 2 vào ngày 28/2.

Đây là lần đầu tiên Hàn Quốc ghi nhận trường hợp tái dương tính SARS-CoV-2 sau khi xuất viện.

Người phụ nữ này không đi du lịch nước ngoài, nhưng con trai và con dâu bà có tới tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Cả 2 người này đều được xác nhận nhiễm SARS-CoV-2.

Giới chức y tế địa phương cho biết người phụ này khai báo bà luôn ở trong nhà sau khi được xuất viện.

Tính đến sáng 29/2, Hàn Quốc ghi nhận thêm 592 trường hợp mới nhiễm SARS-CoV-2, nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lên 2.931 trường hợp trong đó có 17 người tử vong do Covid-19./.

Theo PV/VOV.VN

()

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều