Hàn Quốc tăng lên 4.212 người nhiễm SARS-CoV-2, thêm 4 ca tử vong

Hàn Quốc ngày 2/3 ghi nhận có thêm 4 ca tử vong vì dịch Covid-19, số ca nhiễm SARS-CoV-2 tiếp tục tăng mạnh lên 4.212.
Ngày 2/3, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) thông báo đã ghi nhận thêm 476 trường hợp nhiễm chủng virus corona mới (SARS-CoV-2) gây dịch bệnh Covid-19, nâng tổng số ca nhiễm ở nước này lên 4.212.
Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) thông báo đã ghi nhận thêm 476 trường hợp nhiễm chủng virus corona mới (SARS-CoV-2). Ảnh: Yonhap.

Cho đến nay, đã có 22 người, chủ yếu là những người có tiền sử bệnh lý tử vong vì Covid-19 ở Hàn Quốc.

Giới chức y tế Hàn Quốc cho biết, có tới khoảng 60% số ca nhiễm SARS-CoV ở nước này có liên quan đến một nhánh của giáo phái Shincheonji (Tân Thiên Địa) ở phía đông nam thành phố Daegu.

Theo KCDC, trong số 476 ca nhiễm mới có 37 trường hợp ở Daegu – thành phố cách thủ đô Seoul 300km về phía Đông Nam và 68 trường hợp ở tỉnh Bắc Gyeongsang lân cận.

Trong bối cảnh dịch bệnh bùng phát, mặc dù Seoul vẫn tiếp tục thuyết phục các nước kiềm chế thực thi các biện pháp “quá mức” nhưng tới ngày 1/3 đã có hơn 80 quốc gia và vùng lãnh thổ áp đặt lệnh hạn chế nhập cảnh và triển khai các thủ tục kiểm dịch chặt chẽ hơn đối với du khách đến từ Hàn Quốc do lo ngại sự lây lan của dịch bệnh Covid-19.

Theo Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, tính đến cuối ngày hôm qua (1/3), đã có 37 quốc gia và vùng lãnh thổ thực thi lệnh cấm nhập cảnh đối với công dân Hàn Quốc và người nước ngoài đã đến Hàn Quốc trong vài tuần qua.

Theo Hùng Cường/VOV.VN (Nguồn: Yonhap)

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) thông báo đã ghi nhận thêm 476 trường hợp nhiễm chủng virus corona mới (SARS-CoV-2). Ảnh: Yonhap.

Cho đến nay, đã có 22 người, chủ yếu là những người có tiền sử bệnh lý tử vong vì Covid-19 ở Hàn Quốc.

Giới chức y tế Hàn Quốc cho biết, có tới khoảng 60% số ca nhiễm SARS-CoV ở nước này có liên quan đến một nhánh của giáo phái Shincheonji (Tân Thiên Địa) ở phía đông nam thành phố Daegu.

Theo KCDC, trong số 476 ca nhiễm mới có 37 trường hợp ở Daegu – thành phố cách thủ đô Seoul 300km về phía Đông Nam và 68 trường hợp ở tỉnh Bắc Gyeongsang lân cận.

Trong bối cảnh dịch bệnh bùng phát, mặc dù Seoul vẫn tiếp tục thuyết phục các nước kiềm chế thực thi các biện pháp “quá mức” nhưng tới ngày 1/3 đã có hơn 80 quốc gia và vùng lãnh thổ áp đặt lệnh hạn chế nhập cảnh và triển khai các thủ tục kiểm dịch chặt chẽ hơn đối với du khách đến từ Hàn Quốc do lo ngại sự lây lan của dịch bệnh Covid-19.

Theo Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, tính đến cuối ngày hôm qua (1/3), đã có 37 quốc gia và vùng lãnh thổ thực thi lệnh cấm nhập cảnh đối với công dân Hàn Quốc và người nước ngoài đã đến Hàn Quốc trong vài tuần qua.

()

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều