ILNA: Đã có 50 ca tử vong vì dịch Covid-19 ở Iran

ILNA cho biết đã có 50 ca tử vong vì dịch Covid-19 ở Iran, cao hơn nhiều so với con số 12 ca mà truyền thông nhà nước Iran thông báo trước đó.
Nỗi lo sợ về một dịch bệnh toàn cầu tiếp tục tăng lên sau khi số trường hợp nhiễm Covid-19 tăng đột biến ở một số quốc gia như Italia, Hàn Quốc và Iran.

Theo hãng thông tấn bán chính thức của Iran ILNA cho biết ngày 24/2, tại thành phố Qom của nước này đã có 50 người chết vì nhiễm dịch viêm phổi cấp do covid-19 gây nên. Tổng số ca tử vong này cao hơn nhiều so với số trường hợp tử vong mà truyền thông nhà nước Iran dẫn lời các quan chức nước này thông báo cách đó một vài giờ là 12 ca tử vong trong tổng số 47 ca nhiễm bệnh.

Mọi người xếp hàng mua khẩu trang tại một cửa hàng ở Daegu, Hàn Quốc ngày 24/2/2020. Ảnh: AP

Các nhà chức trách đang nỗ lực kiềm chế và tìm hiểu về đợt bùng phát dịch Covid-19 tại những quốc gia này, nhưng nơi mà số ca nhiễm bệnh tăng đột biến, thậm chí tăng lên tới hơn 2.000% so với một vài tuần trước đó.

Trong khi đó, Italia được coi là tâm điểm bùng phát đầu tiên ở châu Âu và lớn nhất ở ngoài khu vực châu Á. Số ca nhiễm bệnh ở nước này đã tăng lên 152, so với con số 3 trường hợp cách đó chỉ 10 ngày.

Cho tới nay, trên toàn thế giới ghi nhận 79.434 trường hợp nhiễm Covid-19 và 2.625 ca tử vong vì dịch bệnh này.

Theo Kiều Anh/VOV.VN (Fox News)

Theo hãng thông tấn bán chính thức của Iran ILNA cho biết ngày 24/2, tại thành phố Qom của nước này đã có 50 người chết vì nhiễm dịch viêm phổi cấp do covid-19 gây nên. Tổng số ca tử vong này cao hơn nhiều so với số trường hợp tử vong mà truyền thông nhà nước Iran dẫn lời các quan chức nước này thông báo cách đó một vài giờ là 12 ca tử vong trong tổng số 47 ca nhiễm bệnh.

Mọi người xếp hàng mua khẩu trang tại một cửa hàng ở Daegu, Hàn Quốc ngày 24/2/2020. Ảnh: AP

Các nhà chức trách đang nỗ lực kiềm chế và tìm hiểu về đợt bùng phát dịch Covid-19 tại những quốc gia này, nhưng nơi mà số ca nhiễm bệnh tăng đột biến, thậm chí tăng lên tới hơn 2.000% so với một vài tuần trước đó.

Trong khi đó, Italia được coi là tâm điểm bùng phát đầu tiên ở châu Âu và lớn nhất ở ngoài khu vực châu Á. Số ca nhiễm bệnh ở nước này đã tăng lên 152, so với con số 3 trường hợp cách đó chỉ 10 ngày.

Cho tới nay, trên toàn thế giới ghi nhận 79.434 trường hợp nhiễm Covid-19 và 2.625 ca tử vong vì dịch bệnh này.

()

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều