Indonesia và Nga hợp tác sản xuất vaccine ngừa COVID-19

Ngày 6/7, Chính phủ Indonesia và Nga đã ký Biên bản ghi nhớ (MoU) về hợp tác y tế để sản xuất vaccine ngừa COVID-19.
 Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov (trái) và người đồng cấp Indonesia Retno Marsudi tại cuộc họp báo ở Jakarta, Indonesia ngày 6/7/2021. Ảnh: AFP/TTXVN
Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, phát biểu họp báo chung với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavros tại thủ đô Jakarta, Ngoại trưởng Indonesia Retno Marsudi cho biết MoU sẽ là cơ sở cho hợp tác y tế trong giai đoạn trung và dài hạn, cùng với những nỗ lực trong ngắn hạn của hai nước thúc đẩy việc mua sắm vaccine, thuốc điều trị và thiết bị chẩn đoán. Mọi sự hợp tác sẽ tuân theo hướng dẫn của cơ quan y tế hai nước và Tổ chức Y tế thế giới (WHO).

Liên quan đến việc mua vaccine phòng COVID-19, Ngoại trưởng Retno cho biết Giám đốc Cơ quan Quản lý thực phẩm và dược phẩm của Indonesia đã đến Nga để trực tiếp tham quan cơ sở sản xuất vaccine Sputnik V. Trước đó, tháng 3/2020, Tổng thống Joko Widodo và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc điện đàm về hợp tác xử lý đại dịch COVID-19.

Về phần mình, Ngoại trưởng Lavrov cho biết Nga sẵn sàng tăng cường hợp tác với Indonesia, không chỉ cung cấp vaccine mà còn liên quan tới việc nội địa hóa sản xuất vaccine ở Indonesia. Về cơ bản, hai nước chung nhận định rằng tất cả các nước trên thế giới cần được tiếp cận vaccine. Ngoài ra, ông cũng hoan nghênh sáng kiến thúc đẩy hợp tác giữa các nhà khoa học của hai nước và nhiều lĩnh vực khác để ngăn chặn dịch COVID-19 lây lan. 

* Cùng ngày 6/7, Ngoại trưởng Nhật Bản Toshimitsu Motegi cho biết nước này sẽ cung cấp cho Đài Loan (Trung Quốc) thêm khoảng 1,13 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 của hãng AstraZeneca vào cuối tuần này. 

Lô vaccine này dự kiến sẽ được vận chuyển đến Đài Loan vào ngày 8/7. Trước đó, vào đầu tháng 6, Nhật Bản đã chuyển giao lô vaccine đầu tiên gồm khoảng 1,24 triệu liều tài trợ cho Đài Loan. Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết số vaccine này do AstraZeneca phát triển và được sản xuất tại Nhật Bản.

Ngoài Đài Loan, Nhật Bản cũng đang xem xét cung cấp thêm vaccine ngừa COVID-19 cho Indonesia sau khi chia sẻ 1 triệu liều cho nước này vào tuần trước.

Nhật Bản có đủ vaccine của AstraZeneca cho 60 triệu người và đã phê duyệt sử dụng vaccine này vào tháng 5 vừa qua. Tuy nhiên, nước này không có kế hoạch sử dụng số vaccine nói trên ở thời điểm hiện tại do lo ngại nguy cơ đông máu hiếm gặp như một số trường hợp xảy ra ở một số nước.

Theo Đình Ánh - Phan An (TTXVN)

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều