Khám phá '7 chị em Moscow' – biểu tượng kiến trúc thời Liên Xô

'7 chị em' là tên gọi của một nhóm 7 tòa nhà chọc trời được xây dựng theo 'phong cách Stalin' và là biểu tượng của kiến trúc Liên Xô từ giữa thế kỷ 20.

1. Tòa nhà chung cư Đường ven sông Kotelnicheskaya, một trong số "7 chị em". Năm 1946, nhà lãnh đạo Liên Xô Iosif Stalin đưa ra ý tưởng xây dựng chuỗi những tòa nhà chọc trời với kích thước đồ sộ. Ý tưởng ban đầu là 9 tòa nhà, nhưng cuối cùng chỉ có 7 tòa nhà được xây dựng.

 

Ngày nay, Kotelnicheskaya vẫn là một trong những tòa nhà chung cư cao cấp ở Moscow. Ảnh: Các bức tượng điêu khắc của tòa nhà Kotelnicheskaya.

 

Những tòa nhà chọc trời này không chỉ thể hiện khả năng của Liên Xô trong lĩnh vực kiến trúc và xây dựng, mà ở thời kỳ đó, chúng còn rất quan trọng về mặt tư tưởng nhằm thể hiện tiềm lực của Liên Xô. Ảnh: Bên trong tòa nhà Kotelnicheskaya.

 

2. Khách sạn Ukraina, ngày nay có tên là Khách sạn Hoàng gia Radison Moscow.

 

Khách sạn Ukraina là khách sạn cao nhất thế giới từ năm 1953-1973.

 

Bên trong khách sạn Ukraina.

 

3. Tòa nhà chính của Bộ Ngoại giao Liên Xô.

 

Ngày nay, Bộ Ngoại giao Nga sử dụng tòa nhà này làm trụ sở chính.

 

Tòa nhà Bộ ngoại giao cùng các tòa nhà khác trong nhóm "7 chị em" đều sử dụng kết cấu khung thép và bê tông.

 

4. Đại học tổng hợp quốc gia Liên bang Nga cao nhất trong số 7 tòa nhà với chiều cao 240 m.

 

Đây là tòa nhà cao nhất châu Âu từ năm 1953 đến năm 1990. Ảnh chụp Moscow từ tòa nhà đại học tổng hợp quốc gia Liên bang Nga.

 

Tòa nhà chính của Đại học tổng hợp quốc gia Liên bang Nga.

 

5. Tòa nhà Quảng trường Kudrinskaya ở Moscow cũng là một trong số 7 tòa nhà biểu tượng thời Liên Xô.

 

Ngôi sao trên nóc Tòa nhà Quảng trường Kudrinskaya ở Moscow.

 

Bức ảnh chụp tòa nhà quảng trường Kudrinskaya từ Vườn thú Moscow.

 

6. Tòa nhà hành chính Cổng đỏ.

 

Ngày nay tòa nhà hành chính Cổng đỏ thuộc sở hữu của tập đoàn Transstroy.

 

Lối vào một bên của Tòa nhà hành chính Cổng đỏ có số 1951, năm mà tòa nhà này được xây dựng.

 

7. Khách sạn Leningradskaya.

 

Khách sạn Leningradskaya thuộc về chuỗi khách sạn của tập đoàn Hilton vào năm 2008 và hiện mang tên khách sạn Hilton Moscow Leningradskaya.

 

Sau khi Liên Xô tan rã, những tòa nhà này có số phận khác nhau, nhưng hiện tại "7 chị em Moscow" vẫn được đánh giá là một phần không thể thiếu trong kiến trúc của thủ đô Moscow. Các tòa nhà vẫn được gìn giữ và duy trì nguyên trạng thiết kế ban đầu của mình/.

Theo Thùy Linh/VOV.VN

 

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều