Không khí đón Tết cổ truyền tại một số nước châu Á

Tết Âm lịch hay còn gọi là Tết Nguyên đán là một trong những nét văn hóa truyền thống lâu đời, không thể thiếu trong đời sống của người dân nhiều nước châu Á, trong đó có Việt Nam, Hàn Quốc, Mông Cổ, Singapore, Trung Quốc…

Tết Nguyên đán là dịp để các thành viên trong gia đình cùng nhau sum họp, đón chào năm mới hạnh phúc và bình an. 

 

Đèn lồng hình con Hổ biểu tượng cho Năm Nhâm Dần được trưng bày tại hội chợ đèn lòng ở Jenjarom, Selongor, Malaysia, ngày 28/1/2022. Ảnh: THX/TTXVN

 

Nghệ sĩ biểu diễn múa hổ đón Tết Nguyên đán tại Kuala Lumpur, Malaysia. Ảnh: THX/TTXVN

 

Treo đèn lồng đỏ tượng trưng cho sự may mắn đón chào Năm mới tại Kuala Lumpur, Malaysia. Ảnh: THX/TTXVN

 

Tác phẩm nghệ thuật đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần được trưng bày tại Kuala Lumpur, Malaysia, ngày 11/1/2022. Ảnh: THX/TTXVN

 

Một cửa hàng bán đồ trang trí Tết tại khu phố người Hoa ở Bangkok, Thái Lan. Ảnh: THX/TTXVN

 

Người dân chọn mua đồ trang trí đón Tết tại một khu chợ ở Jakarta, Indonesia. Ảnh: THX/TTXVN

 

Người dân vẽ tranh hổ đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần tại Klang, bang Selangor, Malaysia. Ảnh: THX/TTXVN

 

Người dân viết câu đối đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần tại tỉnh An Huy, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN

 

Chọn mua đồ trang trí Tết tại một chợ ở tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN

 

Đèn lồng hình con Hổ biểu tượng cho Năm Nhâm Dần trưng bày tại Singapore. Ảnh: THX/TTXVN

Theo TTXVN/Báo Tin tức

 

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều